Indonesia có thể tuyên bố chấm dứt đại dịch Covid-19 vào tháng 2/2023

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối các vấn đề đầu tư và hàng hải Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (12/10) cho biết Indonesia có thể chấm dứt tình trạng đại dịch Covid-19 vào tháng 2/2023.

Tuy nhiên điều này cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng liệu có thể xuất hiện các biến thể mới của virus SARS CoV-2 hay không.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề đầu tư và hàng hải Luhut Binsar Pandjaitan đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban đối phó Covid-19 và khôi phục kinh tế quốc gia khẳng định, Indonesia hiện nằm trong số những quốc gia có điều kiện tốt để chấm dứt đại dịch. Tuy nhiên, Indonesia sẽ tuân thủ các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, tham vấn WHO trước khi tuyên bố chấm dứt đại dịch.

Theo giới chức y tế Indonesia, một số quốc gia trên thế giới đang bước vào mùa đông với các ca lây nhiễm Covid-19 gia tăng. Tuy nhiên, Indonesia đang đối phó tốt với Covid-19, với việc người dân tuân thủ đeo khẩu trang và tiêm mũi tăng cường. Bộ Nội vụ Indonesia trước đó cũng quyết định duy trì các biện pháp hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) nhằm đối phó với Covid-19 cho đến đầu tháng 11 tới.

Quyết định liệu có tiếp tục gia hạn các biện pháp này không sẽ được cân nhắc dựa trên tình hình tiêm vaccine ngừa Covid-19 tăng cường. Nếu Indonesia có thể tiếp tục giữ mức lây nhiễm Covid-19 thấp như hiện nay cho đến tháng 2 tới, chính phủ có thể tuyên bố chấm dứt đại dịch.

Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia hôm qua cũng cho biết, ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ phép quốc gia cho năm 2023 đã được quyết định dựa trên tình hình và diễn biến của đại dịch Covid-19 ở Indonesia. Theo đó, chính phủ Indonesia quyết định 16 ngày nghỉ lễ quốc gia và 8 ngày nghỉ phép chung cho năm 2023.  Sắc lệnh đưa ra sẽ giúp định hướng cho khu vực kinh tế và tư nhân thực hiện hoạt động của mình, giúp các bộ, ngành và cơ quan chính phủ tham khảo trong chương trình làm việc năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN - Sau Tuần lễ vàng “1/10” tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng mạnh. Tại 31 tỉnh, thành phố của nước này đã ghi nhận các trường hợp dương tính với Covid-19 cục bộ cho thấy xu hướng bùng phát tại nhiều điểm, diện rộng.

Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN - Sau Tuần lễ vàng “1/10” tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng mạnh. Tại 31 tỉnh, thành phố của nước này đã ghi nhận các trường hợp dương tính với Covid-19 cục bộ cho thấy xu hướng bùng phát tại nhiều điểm, diện rộng.

Bình thường mới hậu Covid-19: Công chức Thái Lan có thể làm việc tại nhà
Bình thường mới hậu Covid-19: Công chức Thái Lan có thể làm việc tại nhà

VOV.VN - Công chức Thái Lan từ ngày 10/10 có thể lựa chọn hình thức làm việc tại nhà, thay vì đến cơ quan theo chương trình “Working from home”.

Bình thường mới hậu Covid-19: Công chức Thái Lan có thể làm việc tại nhà

Bình thường mới hậu Covid-19: Công chức Thái Lan có thể làm việc tại nhà

VOV.VN - Công chức Thái Lan từ ngày 10/10 có thể lựa chọn hình thức làm việc tại nhà, thay vì đến cơ quan theo chương trình “Working from home”.

Australia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 ngăn ngừa biến thể Omicron
Australia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 ngăn ngừa biến thể Omicron

VOV.VN - Australia ngày 10/10 bắt đầu tiêm vaccine ngừa biến thể Omicron. Đối tượng tiêm vaccine là những người từ 18 tuổi trở lên và được tiêm sau khi khỏi bệnh Covid-19 và cách mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 gần nhất 3 tháng.

Australia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 ngăn ngừa biến thể Omicron

Australia bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 ngăn ngừa biến thể Omicron

VOV.VN - Australia ngày 10/10 bắt đầu tiêm vaccine ngừa biến thể Omicron. Đối tượng tiêm vaccine là những người từ 18 tuổi trở lên và được tiêm sau khi khỏi bệnh Covid-19 và cách mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 gần nhất 3 tháng.