Indonesia tiêm vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai

VOV.VN - Chính phủ Indonesia hôm nay (3/8) bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai, đặc biệt tại các khu vực có mức độ lây lan đại dịch cao.

Bộ Y tế Indonesia hôm qua ban hành thông tư hướng dẫn các bước tiêm vaccine Covid-19 cho phụ nữ có thai. Theo Bộ Y tế Indonesia, phụ nữ mang thai được coi là một trong những nhóm có nguy cơ phơi nhiễm cao. Số ca mắc Covid-19 ở các thành phố lớn của Indonesia ngày một gia tăng và có các triệu chứng nặng. Do đó, việc tiêm chủng nhằm bảo vệ nhóm này và tăng tốc cho chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của quốc gia.

Có ba loại vaccine được sử dụng để tiêm chủng cho phụ nữ mang thai bao gồm vaccine Pfizer, Moderna và Sinovac tùy theo tình trạng sẵn có của các địa phương. Mũi tiêm thứ nhất sẽ được tiêm từ tuần 14 đến tuần 28 của thai kỳ và mũi thứ hai theo khoảng thời gian quy định của loại vaccine.

Hoạt động tiêm chủng cho phụ nữ mang thai sẽ phải tuân theo một số tiêu chí đặc biệt với quy trình khám sàng lọc tiêm chủng được thực hiện chi tiết hơn các trường hợp khác. Chính phủ Indonesia sẽ giám sát, theo dõi các tác dụng phụ phát sinh từ việc tiêm vaccine và chi trả cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai theo các chỉ định y tế nếu xảy ra tình huống xấu.

Hiện nay, Indonesia đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine Covid-19 cho nhóm người dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 21 triệu người Indonesia trong tổng số 208 triệu người mà nước này nhắm đến tiêm chủng để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp cao nhất đến ngày 9/8
Indonesia gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp cao nhất đến ngày 9/8

VOV.VN - Ngày 2/8, chính phủ Indonesia quyết định gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 4, cấp cao nhất thêm 1 tuần để đối phó với sự lây lan của đại dịch Covid-19, đặc biệt trước sự gia tăng của biến thể Delta.

Indonesia gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp cao nhất đến ngày 9/8

Indonesia gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp cao nhất đến ngày 9/8

VOV.VN - Ngày 2/8, chính phủ Indonesia quyết định gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 4, cấp cao nhất thêm 1 tuần để đối phó với sự lây lan của đại dịch Covid-19, đặc biệt trước sự gia tăng của biến thể Delta.

Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN
Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 khai mạc trực tuyến ngày hôm qua (2/8), Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã kêu gọi Myanmar thông qua đề xuất của ASEAN về việc bổ nhiệm đặc phái viên làm trung gian hòa giải ở Myanmar.

Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 khai mạc trực tuyến ngày hôm qua (2/8), Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã kêu gọi Myanmar thông qua đề xuất của ASEAN về việc bổ nhiệm đặc phái viên làm trung gian hòa giải ở Myanmar.

Câu chuyện của người Indonesia cứu hộ vật nuôi mắc COVID-19 miễn phí
Câu chuyện của người Indonesia cứu hộ vật nuôi mắc COVID-19 miễn phí

VOV.VN - Cùng với số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Indonesia tăng cao kỷ lục, số lượng vật nuôi bị bỏ rơi ngày một nhiều, 5 tình nguyện viên đã mở trạm thú y cung cấp dịch vụ miễn phí cho những vật nuôi này.

Câu chuyện của người Indonesia cứu hộ vật nuôi mắc COVID-19 miễn phí

Câu chuyện của người Indonesia cứu hộ vật nuôi mắc COVID-19 miễn phí

VOV.VN - Cùng với số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Indonesia tăng cao kỷ lục, số lượng vật nuôi bị bỏ rơi ngày một nhiều, 5 tình nguyện viên đã mở trạm thú y cung cấp dịch vụ miễn phí cho những vật nuôi này.