Iran có thể không tham dự Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Iran sẽ không tham dự Hội nghị quốc tế lần 2 (Geneva 2) về Syria nếu có bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow, Nga, ngày 17/12, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanaei khẳng định: “Iran đã sẵn sàng thực hiện phần việc của mình giúp chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Syria”.

“Tuy nhiên, Iran không chấp nhận các điều kiện đưa ra để có thể tham dự các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi cho rằng nếu bên nào muốn đưa ra điều kiện thì đó có lẽ là Iran. Bởi vì những hành động và những biện pháp mà nhiều quốc gia khác đang thực hiện nhằm mục đích giải quyết vấn đề ở Syria không mang lại lợi ích gì”, ông Sanaei tuyên bố.

Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanaei  (Ảnh AP)

Khoảng 30 ngoại trưởng đại diện cho các cường quốc và quốc gia vùng Trung Đông sẽ nhóm họp tại Montreux, Thụy Sĩ, ngày 22/01, để xúc tiến các cuộc đàm phán giữa chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập.

Mục đích của các cuộc đàm phán là thành lập một chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền lực nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm tại Syria, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và buộc hàng triệu người khác phải dời bỏ nhà cửa.

Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria, ông Lakhdar Brahimi dự kiến có cuộc gặp với các quan chức của Nga và Mỹ tại Geneva ngày 20/12 tới để thu hẹp những bất đồng về danh sách khách mời cho Hội nghị bộ trưởng, đặc biệt về việc liệu có nên mời Iran – đồng minh của Syria hay không./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran rút khỏi đàm phán với P5+1
Iran rút khỏi đàm phán với P5+1

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt mới với nhiều công ty nước ngoài làm ăn với Iran.

Iran rút khỏi đàm phán với P5+1

Iran rút khỏi đàm phán với P5+1

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt mới với nhiều công ty nước ngoài làm ăn với Iran.

Nga phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran
Nga phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran

VOV.VN - Phía Iran cũng “bật” lại, tố có một số nhóm lợi ích cả trong và ngoài chính phủ Mỹ muốn ‘giết chết’ thỏa thuận ở Geneva.

Nga phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran

Nga phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran

VOV.VN - Phía Iran cũng “bật” lại, tố có một số nhóm lợi ích cả trong và ngoài chính phủ Mỹ muốn ‘giết chết’ thỏa thuận ở Geneva.

Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa
Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa

VOV.VN - Những quan điểm cứng rắn trong chính quyền Mỹ đang đẩy Iran và Mỹ vào thế đối đầu hơn nữa.

Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa

Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa

VOV.VN - Những quan điểm cứng rắn trong chính quyền Mỹ đang đẩy Iran và Mỹ vào thế đối đầu hơn nữa.

EU sẵn sàng đình chỉ các biện pháp trừng phạt Iran
EU sẵn sàng đình chỉ các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt sẽ bị đình chỉ sau khi IAEA xác nhận Iran đã thực hiện nghĩa vụ trong thỏa thuận.

EU sẵn sàng đình chỉ các biện pháp trừng phạt Iran

EU sẵn sàng đình chỉ các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt sẽ bị đình chỉ sau khi IAEA xác nhận Iran đã thực hiện nghĩa vụ trong thỏa thuận.

Công dân Mỹ mất tích tại Iran là nhân viên CIA?
Công dân Mỹ mất tích tại Iran là nhân viên CIA?

VOV.VN - Press TV cho biết, CIA đã thuê một du khách người Mỹ sang Iran thu thập tin tức tình báo.

Công dân Mỹ mất tích tại Iran là nhân viên CIA?

Công dân Mỹ mất tích tại Iran là nhân viên CIA?

VOV.VN - Press TV cho biết, CIA đã thuê một du khách người Mỹ sang Iran thu thập tin tức tình báo.

Mỹ vừa xoa dịu, vừa cảnh báo Iran về vấn đề hạt nhân
Mỹ vừa xoa dịu, vừa cảnh báo Iran về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Các nghị sỹ hàng đầu thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 12/12 đã nhất trí hoãn các lệnh trừng phạt mới đối Iran.

Mỹ vừa xoa dịu, vừa cảnh báo Iran về vấn đề hạt nhân

Mỹ vừa xoa dịu, vừa cảnh báo Iran về vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Các nghị sỹ hàng đầu thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 12/12 đã nhất trí hoãn các lệnh trừng phạt mới đối Iran.

Tai nạn ô tô kinh hoàng ở Iran, 15 người thiệt mạng
Tai nạn ô tô kinh hoàng ở Iran, 15 người thiệt mạng

VOV.VN -Nguyên nhân gây tai nạn là do một trong số những chiếc xe ô tô đã chạy với tốc độ quá cao.

Tai nạn ô tô kinh hoàng ở Iran, 15 người thiệt mạng

Tai nạn ô tô kinh hoàng ở Iran, 15 người thiệt mạng

VOV.VN -Nguyên nhân gây tai nạn là do một trong số những chiếc xe ô tô đã chạy với tốc độ quá cao.

Mỹ bảo vệ quan điểm trừng phạt “các đối tác” của Iran
Mỹ bảo vệ quan điểm trừng phạt “các đối tác” của Iran

VOV.VN - Một số công ty và cá nhân của nhiều nước bị đưa vào danh sách đen với lý do “hậu thuẫn” chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ bảo vệ quan điểm trừng phạt “các đối tác” của Iran

Mỹ bảo vệ quan điểm trừng phạt “các đối tác” của Iran

VOV.VN - Một số công ty và cá nhân của nhiều nước bị đưa vào danh sách đen với lý do “hậu thuẫn” chương trình hạt nhân của Iran.

Iran sẽ thận trọng trong đàm phán hạt nhân với P5+1
Iran sẽ thận trọng trong đàm phán hạt nhân với P5+1

VOV.VN - Iran sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận hạt nhân với P5+1, tuy nhiên sẽ có những phản ứng thận trọng và khôn ngoan hơn.

Iran sẽ thận trọng trong đàm phán hạt nhân với P5+1

Iran sẽ thận trọng trong đàm phán hạt nhân với P5+1

VOV.VN - Iran sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận hạt nhân với P5+1, tuy nhiên sẽ có những phản ứng thận trọng và khôn ngoan hơn.

Iran và EU thảo luận việc thực thi thỏa thuận Geneva
Iran và EU thảo luận việc thực thi thỏa thuận Geneva

VOV.VN - Việc thực thi thỏa thuận tạm thời đang đứng trước thử thách sau khi Mỹ mở rộng “danh sách đen” nhằm vào Iran.

Iran và EU thảo luận việc thực thi thỏa thuận Geneva

Iran và EU thảo luận việc thực thi thỏa thuận Geneva

VOV.VN - Việc thực thi thỏa thuận tạm thời đang đứng trước thử thách sau khi Mỹ mở rộng “danh sách đen” nhằm vào Iran.