Iran có thể xây dựng nhà máy lọc dầu ở châu Phi

(VOV) - Vấn đề này đã được Iran đàm phán bên lề Hội nghị Cấp cao Phong trào Không liên kết.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi nói rằng, nước này đang xem xét việc xây dựng các nhà máy lọc dầu nhỏ ở một số nước châu Phi. 

Một nhà máy lọc dầu nằm trên đảo Lavan - ngoài khơi bờ biển phía nam của Iran (Ảnh: AFP)

Ông Qasemi cho biết, bên lề Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 16 tổ chức tại Tehran vừa qua, ông đã đàm phán với các nhà mua dầu, chủ yếu là ở Ấn Độ, châu Phi và Trung Á về điều kiện xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong tương lai. Iran cũng thảo luận với các nước đối tác về việc xuất khẩu các thiết bị ngành dầu mỏ, công nghệ lọc dầu và các dịch vụ cơ khí…

Iran là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC), sau Saudi Arabia. Xuất khẩu dầu thô là nguồn thu tài chính chủ yếu của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm cộng cho Iran sau Hội nghị NAM
Điểm cộng cho Iran sau Hội nghị NAM

Uy tín của Iran tăng lên đáng kể sau khi tổ chức thành công Hội nghị NAM 16.

Điểm cộng cho Iran sau Hội nghị NAM

Điểm cộng cho Iran sau Hội nghị NAM

Uy tín của Iran tăng lên đáng kể sau khi tổ chức thành công Hội nghị NAM 16.