Iran soạn thảo luật cấm tàu thuyền của các quốc gia "thù địch" qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Các nhà lập pháp Iran đang soạn thảo một dự luật nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong đó đề xuất cấm tàu thuyền của Mỹ, Israel và một số quốc gia mà Tehran coi là "thù địch" đi qua tuyến đường biển chiến lược này.
Theo Hãng thông tấn bán chính thức Fars, dự luật nhằm quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz hiện đang được Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran xem xét. Sáng kiến này được triển khai độc lập với các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.
Dự luật quy định cấm các tàu mang cờ Mỹ, Israel và những quốc gia bị Iran coi là "thù địch" lưu thông qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, các chuyến hàng quân sự hoặc dân sự có liên quan đến Israel, cũng như những tàu bị cáo buộc tham gia các hoạt động chống Iran và các lực lượng đồng minh của nước này, cũng sẽ thuộc diện bị cấm.
Theo Fars, các tàu có liên quan đến những quốc gia hoặc cá nhân bị Tehran cho là "đã gây thiệt hại" cho Iran cũng sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz cho đến khi hoàn tất việc bồi thường.
Dự luật cũng đề xuất áp dụng mức phạt lên tới 20% giá trị lô hàng đối với các tàu vi phạm các quy định nêu trên.
Nghị sĩ Alireza Salimi cho biết dự luật hiện vẫn đang trong quá trình thẩm định chuyên môn. Quốc hội Iran đã mời các chuyên gia đóng góp ý kiến trước khi hoàn thiện và trình thông qua.
Nỗ lực xây dựng dự luật này lần đầu được Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim công bố vào tháng 3. Đến tháng 4, một bản dự thảo được công bố, trong đó tập trung vào việc hạn chế các tàu của những quốc gia bị coi là thù địch với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng miễn trừ trong một số trường hợp.
So với dự thảo trước đó, phiên bản mới nhất mở rộng phạm vi áp dụng, không chỉ đối với nhiều nhóm tàu hơn mà còn bao gồm cả các loại hàng hóa được vận chuyển.