Iran giúp đỡ Syria trong vai trò cố vấn quân sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Jaber Ansari ngày 16/12 cho biết, Iran đã giúp đỡ Syria với vai trò cố vấn quân sự chống khủng bố và sẽ tiếp tục sứ mệnh đó.

Phát biểu trước các phóng viên, Ngoại trưởng Iran Ansari tuyên bố rằng, Iran đã đi theo một chính sách rõ ràng và thẳng thắn về cuộc khủng hoảng Syria và chống chủ nghĩa khủng bố. 

Ngoại trưởng Iran Hossein Jaber Ansari. (ảnh: presstv.ir).

Ông Ansari cũng cho biết, nếu Syria đề nghị Iran gửi quân đội sang trợ giúp thì Iran sẽ cân nhắc vấn đề này.

Cho đến nay, hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Iran cho chính quyền của Tổng thống Syria Assad phần lớn là qua hình thức cố vấn quân sự.

Cùng với Nga, Iran là đồng minh chủ chốt của ông Assad và từng viện trợ quân sự, hậu thuẫn chính trị cho chính quyền Syria trong những năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria
Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công khai ý định đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS.

Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công khai ý định đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS.

Xử xong IS, đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad
Xử xong IS, đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

VOV.VN- Ngay khi tiêu diệt xong IS, lực lượng đặc nhiệm Mỹ có mặt tại Syria sẽ giúp lực lượng Quân đội Tự do Syria chiến đấu hòng lật đổ Tổng thống Assad.

Xử xong IS, đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

Xử xong IS, đặc nhiệm Mỹ sẽ giúp phe đối lập Syria lật đổ ông Assad

VOV.VN- Ngay khi tiêu diệt xong IS, lực lượng đặc nhiệm Mỹ có mặt tại Syria sẽ giúp lực lượng Quân đội Tự do Syria chiến đấu hòng lật đổ Tổng thống Assad.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria
Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/12 tới Nga trong nỗ lực lực giảm thiểu những bất đồng giữa hai nước liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/12 tới Nga trong nỗ lực lực giảm thiểu những bất đồng giữa hai nước liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria.

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria
Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Nga và Mỹ đã thống nhất được rất nhiều điểm mấu chốt trong vấn đề Syria.

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Nga và Mỹ đã thống nhất được rất nhiều điểm mấu chốt trong vấn đề Syria.

Nga đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ 3 về Syria tại New York
Nga đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ 3 về Syria tại New York

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16/12 thừa nhận, vẫn còn những khác biệt “nghiêm trọng” giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria.

Nga đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ 3 về Syria tại New York

Nga đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ 3 về Syria tại New York

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16/12 thừa nhận, vẫn còn những khác biệt “nghiêm trọng” giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria.