Iran khẳng định không làm giàu urani quá 60% trong mọi trường hợp

VOV.VN - Iran ngày 25/12 khẳng định nước này sẽ không làm giàu urani quá 60% trong mọi trường hợp, kể cả khi Mỹ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế với quốc gia này.

Theo Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, ngay cả khi đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 không đạt kết quả sau các vòng đàm phán, Iran cũng không có ý định làm giàu urani quá 60%. Do chương trình hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất công nghiệp của Iran, cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Vòng đàm phán gần nhất nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại thủ đô Viên của Áo đã phải tạm dừng hôm 17/12 vừa qua, khi trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Bagheri Kani quay về nước để tham vấn. Đại diện các nước Đức, Pháp và Anh cho rằng việc dừng đàm phán là diễn biến "đáng thất vọng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc cảnh báo Iran tiến gần hơn tới làm giàu urani cấp độ vũ khí
Liên Hợp Quốc cảnh báo Iran tiến gần hơn tới làm giàu urani cấp độ vũ khí

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo Iran đang tiến gần hơn tới khả năng làm giàu urani cấp độ vũ khí.

Liên Hợp Quốc cảnh báo Iran tiến gần hơn tới làm giàu urani cấp độ vũ khí

Liên Hợp Quốc cảnh báo Iran tiến gần hơn tới làm giàu urani cấp độ vũ khí

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo Iran đang tiến gần hơn tới khả năng làm giàu urani cấp độ vũ khí.

Iran tăng làm giàu urani ở mức 20%: “Quả ngư lôi” phá hỏng tiến trình đàm phán hạt nhân?
Iran tăng làm giàu urani ở mức 20%: “Quả ngư lôi” phá hỏng tiến trình đàm phán hạt nhân?

VOV.VN - Mỹ cùng bộ 3 quốc gia châu Âu từng ký thỏa thuận hạt nhân 2015 cho rằng, ý định của Iran khi tăng mức làm giàu urani là “bước lùi đáng kể”, đe dọa tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna, Áo hiện nay.

Iran tăng làm giàu urani ở mức 20%: “Quả ngư lôi” phá hỏng tiến trình đàm phán hạt nhân?

Iran tăng làm giàu urani ở mức 20%: “Quả ngư lôi” phá hỏng tiến trình đàm phán hạt nhân?

VOV.VN - Mỹ cùng bộ 3 quốc gia châu Âu từng ký thỏa thuận hạt nhân 2015 cho rằng, ý định của Iran khi tăng mức làm giàu urani là “bước lùi đáng kể”, đe dọa tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna, Áo hiện nay.

Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân
Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông báo, kho dự trữ urani làm giàu của Iran hiện cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn quy định trong Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân

Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông báo, kho dự trữ urani làm giàu của Iran hiện cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn quy định trong Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).