Iran phải hợp tác hoàn toàn với IAEA nếu muốn tạo không gian ngoại giao với Mỹ
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/9 cho biết, Iran phải thực hiện các bước “giảm leo thang” về chương trình hạt nhân của mình nếu muốn tạo không gian ngoại giao với Mỹ, bắt đầu bằng việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Phát biếu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller lên tiếng chỉ trích Iran vì cản trở cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đối với các hoạt động giám sát ở nước này, khi quyết định cấm nhiều thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tới làm nhiệm vụ. Ông cũng cho biết, Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây lo ngại chương trình hạt nhân của Iran có thể là vỏ bọc cho việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo ông Matthew Miller, việc Iran thực hiện các bước đi như vậy nhằm làm suy yếu khả năng thực hiện công việc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Vì vậy, nếu Iran thực sự nghiêm túc trong việc thực hiện các bước giảm leo thang, điều đầu tiên có thể làm là hợp tác với IAEA. Và điều này như một khúc dạo đầu tiềm năng cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran được nối lại, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó hôm 24/9 Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tái khẳng định nước này chưa bao giờ có ý định sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Chương trình phát triển hạt nhân của Iran là nhằm mục đích hòa bình. Trong khi phát biểu tại Vienna, Áo một ngày sau đó, Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định, Iran sẽ chỉ có thể chứng minh chương trình hạt nhân của mình là hòa bình nếu hợp tác hoàn toàn với cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc.