Iran sẵn sàng đàm phán, nhưng không khuất phục trước cường quyền

VOV.VN - Tổng thống Iran tối qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức.

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua, trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định Iran không phải là quốc gia tài trợ khủng bố như cáo buộc. Trong 2 thế kỷ qua, Iran chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ tập trung xây dựng năng lực phòng thủ.

Ngược lại, Iran chính là nạn nhân của hành vi thù địch và khủng bố. Bất chấp thực tế bất công đó, Tehran sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hòa đàm chỉ có thể diễn ra khi các biện pháp trừng phạt và gây áp lực được dỡ bỏ. Iran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Áp bức chỉ càng khiến Tehran kháng cự quyết liệt hơn.

Về eo biển Hormuz, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran không thể mở lại tuyến vận tải này để nó được sử dụng cho hành vi thù địch chống lại chính Iran.

Trước bài phát biểu của Tổng thống Pezeshkian, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã có cuộc trao đổi gián tiếp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ hồi tháng 6. Trao đổi được xúc tiến với sự hỗ trợ của nhà trung gian Qatar. Được biết, ngay trước khi lên đường tới New York, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã ghé qua Doha để thảo luận với giới chức Qatar.

Về tình hình thực địa, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman tối qua thông báo một thủy thủ thiệt mạng và 27 thuyền viên khác đã được sơ tán trong vụ tàu thương mại nước ngoài bị tấn công tại eo biển Hormuz chiều qua. Nguồn tin cho biết phương tiện bị tập kích là tàu CAPE DAO, mang cờ Antigua và Barbuda. Tuy nhiên, vũ khí được sử dụng cũng như bên thực hiện cuộc tấn công không được đề cập.

Ngay sau thông báo của Trung tâm An ninh Hàng hải Oman, Đại sứ quán Ấn Độ tại Muscat xác nhận thủy thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công tàu CAPE DAO là công dân Ấn Độ. Tàu CAPE DAO bị tập kích khi đang trên đường di chuyển đến Ấn Độ. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng không được đề cập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập
Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập

VOV.VN - Ngày 23/9, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, qua đó mở rộng sức ép đối với các hãng hàng không của Tehran sang cả sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài.

Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập

Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập

VOV.VN - Ngày 23/9, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, qua đó mở rộng sức ép đối với các hãng hàng không của Tehran sang cả sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài.

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ
Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 23/9 xác nhận Ngoại trưởng nước này vừa có cuộc thảo luận gián tiếp với đại diện Mỹ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, dưới sự trung gian của Qatar.

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 23/9 xác nhận Ngoại trưởng nước này vừa có cuộc thảo luận gián tiếp với đại diện Mỹ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, dưới sự trung gian của Qatar.

Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran
Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc; Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz; Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ với Greenland, cảnh báo EU; Pháo tự hành Nga phá tung boongke, cứ điểm của Ukraine ở Kharkiv...

Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran

Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc; Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz; Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ với Greenland, cảnh báo EU; Pháo tự hành Nga phá tung boongke, cứ điểm của Ukraine ở Kharkiv...

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”
Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã liên lạc với Mỹ thông qua một bên trung gian là Qatar tại New York.

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã liên lạc với Mỹ thông qua một bên trung gian là Qatar tại New York.