Iran tuyên bố không can thiệp vào xung đột Yemen, bắn hạ thêm UAV hiện đại của Mỹ

VOV.VN - Iran hôm nay tuyên bố không can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay tại Yemen, nhấn mạnh rằng các vấn đề của Yemen phải do người dân nước này quyết định.


Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra, trong buổi họp báo thường kỳ tổ chức sáng nay tại thủ đô Tehran. Ông Esmaeil Baqaei khẳng định Iran hoàn toàn đứng ngoài những diễn biến hiện nay tại Yemen. Quan điểm nhất quán của Tehran là những vấn đề của Yemen, phải do người dân nước này quyết định dựa trên lợi ích quốc gia của họ.

Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trong dư luận khu vực về việc Iran đã hỗ trợ và giúp lực lượng Houthi giành chiến thắng liên tiếp trước quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Theo đó, chỉ trong ít ngày qua, Houthi đã đẩy lui quân chính phủ và chiếm quyền kiểm soát nhiều địa điểm chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, trong đó có thành phố cảng Mokha và 3 đảo trọng yếu trên biển Đỏ.   

Về tình hình đối đầu Mỹ-Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại của quân đội Hoa Kỳ. Tuyên bố cho biết lực lượng không quân của IRGC đã sử dụng hệ thống phòng không tân tiến, thực hiện cuộc đánh chặn và phá hủy chiếc UAV MQ-1 trị giá triệu USD của quân đội Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bối cảnh vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.

Thời gian qua, Iran tuyên bố đã bắn hạ, vô hiệu hóa, thậm chí thu giữ nhiều thiết bị không người lái hiện đại của quân đội Mỹ, trong đó có ít nhất 45 chiếc MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp
Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 14/9 thông báo đã chặn hơn 100 tàu liên quan lệnh phong tỏa cảng biển của Iran triển khai từ giữa tháng 7/2026.

Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp

Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 14/9 thông báo đã chặn hơn 100 tàu liên quan lệnh phong tỏa cảng biển của Iran triển khai từ giữa tháng 7/2026.

Mỹ muốn nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran
Mỹ muốn nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Mỹ đang tìm cách nối lại thương lượng với Iran, trong đó muốn đưa chương trình hạt nhân trở lại thành trọng tâm của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, khác biệt về vấn đề eo biển Hormuz, các biện pháp phong tỏa và điều kiện của mỗi bên đang tiếp tục cản trở triển vọng ngoại giao.

Mỹ muốn nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran

Mỹ muốn nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Mỹ đang tìm cách nối lại thương lượng với Iran, trong đó muốn đưa chương trình hạt nhân trở lại thành trọng tâm của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, khác biệt về vấn đề eo biển Hormuz, các biện pháp phong tỏa và điều kiện của mỗi bên đang tiếp tục cản trở triển vọng ngoại giao.

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?
Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã có được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công hồi tháng 7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã có được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công hồi tháng 7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.