Iran và Oman nhất trí lập hành lang tạm thời qua eo Hormuz
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm 26/8 cho biết nước này và Oman đã nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tuyến vận tải chiến lược sẽ được mở lại.
Thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi công bố sáng 26/8, vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi có cuộc thảo luận liên quan tại Tehran.
Ông Gharibabadi cho biết hành lang tạm thời có độ rộng 7 dặm, khoảng hơn 11 km. Lối vào và một phần lối ra của hành lang, đi qua vùng biển Iran. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Muscat về thiết lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz, không có nghĩa là tuyến hàng hải này sẽ được mở lại.
Eo Hormuz là tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, Tehran đã phong tỏa vùng biển chiến lược này như biện pháp đáp trả. Hiện tại, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức rất thấp, chỉ khoảng vài tàu mỗi ngày, chưa bằng 1/10 so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra.