Iraq sơ tán hàng trăm thường dân khỏi Ramadi để rà phá bom

VOV.VN - Mục đích của việc sơ tán là nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh rà soát và tháo dỡ các thiết bị gây nổ còn lại trong thành phố. 

Hôm qua, quân đội Iraq đã tiến hành sơ tán 635 người dân ra khỏi thành phố Ramadi, sau 2 tuần tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố này từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Lực lượng an ninh Iraq thực hiện nhiệm vụ ở Ramadi. (Ảnh: AFP)

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq, tướng Sami Kazim cho biết, lực lượng này đã sơ tán 635 thường dân ra khỏi trung tâm thành phố Ramadi, đưa họ tới trại Habbaniyah thuộc thị trấn Khalidiya, cách Ramadi 23 km về phía Đông.

Mục đích của việc sơ tán lần này là nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh rà soát và tháo dỡ các thiết bị gây nổ còn tồn lại trong thành phố, sau khi IS tuyên bố đã cài hàng nghìn thiết bị nổ trước khi rút khỏi Ramadi. Ngoài ra, việc sơ tán cũng sẽ giúp cho lực lượng an ninh kiểm soát và nhận dạng những tay súng IS lẩn trốn dưới vỏ bọc dân thường tại Ramadi, thông qua việc đăng k‎ý lại các thông tin cá nhân.

Theo tướng Sami Kazim, người dân đi sơ tán sẽ được cung cấp lương thực và thuốc men đầy đủ trước khi đến trại Habbaniyah.

Thời gian qua, lực lượng an ninh Ramadi đã bắt giữ 12 tay súng IS lẩn trốn trong thành phố và tháo dỡ thành công 250 thiết bị gây nổ do IS tự chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS liên tục phản công quyết chiếm lại Ramadi từ tay binh sĩ Iraq
IS liên tục phản công quyết chiếm lại Ramadi từ tay binh sĩ Iraq

VOV.VN- IS đã liên tục tiến hành nhiều đợt phản công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq ở khu vực ngoại ô phía Tây Ramadi nhằm chiếm lại thành phố này.

IS liên tục phản công quyết chiếm lại Ramadi từ tay binh sĩ Iraq

IS liên tục phản công quyết chiếm lại Ramadi từ tay binh sĩ Iraq

VOV.VN- IS đã liên tục tiến hành nhiều đợt phản công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq ở khu vực ngoại ô phía Tây Ramadi nhằm chiếm lại thành phố này.

Thủ tướng Iraq tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân
Thủ tướng Iraq tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

VOV.VN- Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/1 tiếp tục lên tiếng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân khỏi nước này.

Thủ tướng Iraq tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Thủ tướng Iraq tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

VOV.VN- Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/1 tiếp tục lên tiếng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân khỏi nước này.

Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni
Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq ngày 4/1 cho biết, các phần tử không rõ danh tính đã đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni tại tỉnh Babil vào đêm 3/1. 

Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni

Iraq: Phiến quân đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq ngày 4/1 cho biết, các phần tử không rõ danh tính đã đánh bom 3 đền thờ Hồi giáo Sunni tại tỉnh Babil vào đêm 3/1. 

Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp
Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

VOV.VN -Người phát ngôn của liên minh chống IS, cho biết diện tích lãnh thổ Iraq bị IS kiểm soát đã giảm 40% so với giai đoạn đỉnh điểm.

Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

VOV.VN -Người phát ngôn của liên minh chống IS, cho biết diện tích lãnh thổ Iraq bị IS kiểm soát đã giảm 40% so với giai đoạn đỉnh điểm.

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”
Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

VOV.VN- Triều Tiên ngày 9/1 đã nêu ra các cuộc lật đổ chính quyền tại Iraq và Libya để bảo vệ việc thử “bom nhiệt hạch” của mình.

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

Triều Tiên viện dẫn Iraq và Libya để bảo vệ vụ thử “bom nhiệt hạch”

VOV.VN- Triều Tiên ngày 9/1 đã nêu ra các cuộc lật đổ chính quyền tại Iraq và Libya để bảo vệ việc thử “bom nhiệt hạch” của mình.

Iraq đánh bom liều chết 15 nhân viên an ninh thiệt mạng
Iraq đánh bom liều chết 15 nhân viên an ninh thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 15 nhân viên an ninh thiệt mạng, 22 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ quân sự ở phía bắc thủ đô của Iraq.

Iraq đánh bom liều chết 15 nhân viên an ninh thiệt mạng

Iraq đánh bom liều chết 15 nhân viên an ninh thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 15 nhân viên an ninh thiệt mạng, 22 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ quân sự ở phía bắc thủ đô của Iraq.

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq
Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua, một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua, một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.