IS thừa nhận thực hiện loạt vụ tấn công mới tại Kabul

VOV.VN - Loạt vụ tấn công mới nhất cho sự yếu kém của lực lượng an ninh Afghanistan và lỗ hổng trong chiến lược của Mỹ tại quốc gia Trung Á này. 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 29/1 lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào một chốt an ninh bảo vệ Học viện Quân sự ở thủ đô Kabul sáng sớm nay, làm 11 binh lính thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Xe của nhân viên an ninh tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài Học viện Quân sự tại Kabul. Ảnh: New York Times. 

Trên một trang mạng thông tin, nhánh của IS tại Afghanistan tuyên bố, các tay súng thực hiện vụ tấn công nhằm vào Học viện Quân sự tại Kabul. Học viện này cũng bị tấn công vào tháng 10/ 2017 làm 15 sĩ quan thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất sau hàng loạt vụ đánh bom gần đây tại Afghanistan.

Hiện cả Taliban và IS đều tăng cường các vụ tấn công tại Kabul và nhiều nơi ở Afghanistan, cho thấy sự  yếu kém của lực lượng an ninh Afghanistan cũng như đặt câu hỏi về chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giành chiến thắng tại cuộc chiến dài hơi nhất của Mỹ. 

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump khẳng định với các binh lính Mỹ tại Afghanistan rằng sẽ luôn sát cánh cùng họ trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, an ninh của Afghanistan trong 1 năm qua chưa được cải thiện, thậm chí có phần bất ổn hơn với Taliban đang ngày càng mạnh lên, mở rộng vùng kiểm soát lãnh thổ. Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan - nước có vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc chiến tại Afghanistan, cũng đang xấu đi nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên