Israel không kích mục tiêu ở Syria, khiến 5 người chết

VOV.VN - 5 người đã thiệt mạng sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel đánh trúng 1 tòa nhà ở khu phố Kafr Sousa, trung tâm thủ đô Damascus sáng 19/2.

Cuộc không kích đã làm hư hại một số tòa nhà ở quận đông dân cư gần quảng trường Omayyad, nơi có các tòa nhà an ninh nhiều tầng nằm trong khu dân cư. Các nhân chứng cho biết cuộc không kích diễn ra gần một khu phức hợp an ninh lớn, ngay sát các cơ sở của Iran.

Trong gần một thập kỷ, Israel đã tiến hành các cuộc không kích chống lại các hoạt động chuyển giao vũ khí bị nghi ngờ do Iran tài trợ và triển khai nhân sự ở nước láng giềng Syria. Tuy nhiên, các quan chức Israel hiếm khi thừa nhận trách nhiệm đối với các hoạt động này.

Theo các nguồn tin tình báo phương Tây, Iran đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở Syria trong những năm gần đây và có chỗ đứng ở hầu hết các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Những tháng gần đây, Israel cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào các sân bay và căn cứ không quân của Syria để ngăn chặn việc Iran tăng cường sử dụng các đường tiếp tế trên không để vận chuyển vũ khí cho các đồng minh ở Syria và Lebanon, trong đó có phong trào Hezbollah ở Lebanon được Iran hậu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng 5 nước phản đối Israel hợp pháp hóa các khu định cư ở Bờ Tây
Ngoại trưởng 5 nước phản đối Israel hợp pháp hóa các khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Mỹ, Pháp, Đức, Italia và Anh ngày 14/2 đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về việc Israel định công nhận 9 khu định cư trái phép ở khu Bờ Tây.

Ngoại trưởng 5 nước phản đối Israel hợp pháp hóa các khu định cư ở Bờ Tây

Ngoại trưởng 5 nước phản đối Israel hợp pháp hóa các khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Mỹ, Pháp, Đức, Italia và Anh ngày 14/2 đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về việc Israel định công nhận 9 khu định cư trái phép ở khu Bờ Tây.

Mỹ chỉ trích Israel định công nhận các khu định cư ở Bờ Tây
Mỹ chỉ trích Israel định công nhận các khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/2 đã chỉ trích quyết định của chính phủ Israel nhằm công nhận ít nhất 9 khu định cư ở Bờ Tây thuộc lãnh thổ nước này. Phía Mỹ quan ngại động thái này sẽ khiến căng thẳng với Palestine gia tăng.

Mỹ chỉ trích Israel định công nhận các khu định cư ở Bờ Tây

Mỹ chỉ trích Israel định công nhận các khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/2 đã chỉ trích quyết định của chính phủ Israel nhằm công nhận ít nhất 9 khu định cư ở Bờ Tây thuộc lãnh thổ nước này. Phía Mỹ quan ngại động thái này sẽ khiến căng thẳng với Palestine gia tăng.

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?
Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?

VOV.VN - Israel sẽ nghiên cứu cẩn thận khả năng cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Vòm Sắt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay. Ông cũng nói rằng Israel không muốn một cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Syria.

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?

VOV.VN - Israel sẽ nghiên cứu cẩn thận khả năng cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Vòm Sắt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay. Ông cũng nói rằng Israel không muốn một cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Syria.