Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza, Hamas phóng thích thêm 2 con tin

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông mới nhất, Hamas phóng thích thêm 2 con tin, Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza.

Đêm 23/10, Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza đã phóng thích thêm 2 con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel ngày 7/10. Lữ đoàn cảm tử Al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas, tuyên bố việc phóng thích con tin là vì lí do nhân đạo, thể theo yêu cầu của Ai Cập và Qatar.

Ngay trong đêm qua, hai con tin đã được trao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế ở Gaza và chuyển qua lãnh thổ Ai Cập trước khi đưa trở về Israel.

Theo truyền thông khu vực, hai con tin được phóng thích lần này cũng là nữ giới, người Israel. Đây là hai con tin mà Hamas đã tuyên bố phóng thích từ ít ngày trước, nhưng phía Israel từ chối nhận.

Tuần trước, Hamas cũng đã phóng thích 2 con tin là hai mẹ con người Mỹ với cùng lí do nhân đạo. Trong thông báo cập nhật ngày 23/10, Hamas khẳng định đã bắt giữ tổng cộng 222 con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Gaza, trong ngày 23/10, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều đợt không kích mới đánh vào các mục tiêu trên khắp Gaza.

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích trong ngày đã phá hủy 320 mục tiêu của Hamas và nhóm Thánh chiến Jihad ở Gaza.

Trong khi đó, nguồn tin Y tế Palestine cho biết đã tiếp nhận thêm khoảng 500 người chết và người bị thương. Hầu hết thương vong đều là dân thường, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.  

Tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa IDF và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. Thông báo tối 23/10, IDF cho biết đã bắn hạ 2 máy bay không người lái mang theo thuốc nổ xuất phát từ miền Nam Lebanon định tấn công vào các vị trí của IDF ở khu vực biên giới.

IDF đã đáp trả bằng các cuộc pháo kích và không kích bằng máy bay không người lái vào 3 mục tiêu của Hezbollah tại miền Nam Lebanon. Tuy nhiên, thông báo không đề cập số thương vong của cả hai bên.

Các cuộc bắn phá qua biên giới giữa IDF và Hezbollah đến nay đã bước sang ngày thứ 16, gây nhiều thương vong cho cả hai phía và được đánh giá là có thể bùng phát thành xung đột quy mô lớn bất kỳ lúc nào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố sẵn sàng can dự nếu cuộc xung đột Israel-Hamas vượt qua ranh giới
Mỹ tuyên bố sẵn sàng can dự nếu cuộc xung đột Israel-Hamas vượt qua ranh giới

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 22/10 cho biết Mỹ sẵn sàng can dự nếu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang và các lực lượng khác trong khu vực chủ ý nhắm tới công dân Mỹ.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng can dự nếu cuộc xung đột Israel-Hamas vượt qua ranh giới

Mỹ tuyên bố sẵn sàng can dự nếu cuộc xung đột Israel-Hamas vượt qua ranh giới

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 22/10 cho biết Mỹ sẵn sàng can dự nếu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang và các lực lượng khác trong khu vực chủ ý nhắm tới công dân Mỹ.

Hội nghị hòa bình Israel-Hamas thất bại - bóng ma chiến tranh hiện hữu?
Hội nghị hòa bình Israel-Hamas thất bại - bóng ma chiến tranh hiện hữu?

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Israel - Hamas về Gaza do Ai Cập tổ chức đã kết thúc mà không đưa ra được giải pháp để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự khác biệt quan điểm của các bên liên quan, khiến hội nghị kết thúc mà không đạt được đột phá.

Hội nghị hòa bình Israel-Hamas thất bại - bóng ma chiến tranh hiện hữu?

Hội nghị hòa bình Israel-Hamas thất bại - bóng ma chiến tranh hiện hữu?

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Israel - Hamas về Gaza do Ai Cập tổ chức đã kết thúc mà không đưa ra được giải pháp để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự khác biệt quan điểm của các bên liên quan, khiến hội nghị kết thúc mà không đạt được đột phá.

Mỹ cùng 5 đồng minh ra tuyên bố chung về xung đột Israel-Hamas
Mỹ cùng 5 đồng minh ra tuyên bố chung về xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ cùng 5 nước đồng minh là Canada, Pháp, Đức, Italy và Anh đã ra tuyên bố chung về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Mỹ cùng 5 đồng minh ra tuyên bố chung về xung đột Israel-Hamas

Mỹ cùng 5 đồng minh ra tuyên bố chung về xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ cùng 5 nước đồng minh là Canada, Pháp, Đức, Italy và Anh đã ra tuyên bố chung về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Nguy cơ cuộc chiến Israel- Hamas lan rộng, ngoại giao bế tắc
Nguy cơ cuộc chiến Israel- Hamas lan rộng, ngoại giao bế tắc

VOV.VN - Israel có kế hoạch tăng cường các cuộc không kích để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Gaza diễn ra ở Ai Cập đem lại sự thất vọng lớn

Nguy cơ cuộc chiến Israel- Hamas lan rộng, ngoại giao bế tắc

Nguy cơ cuộc chiến Israel- Hamas lan rộng, ngoại giao bế tắc

VOV.VN - Israel có kế hoạch tăng cường các cuộc không kích để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Gaza diễn ra ở Ai Cập đem lại sự thất vọng lớn

Tuyên bố chung Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas
Tuyên bố chung Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN hôm qua ra Tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột giữa Israel- Lực lượng vũ trang Hamas, tránh thương vong cho dân thường cũng như kêu gọi các bên tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột.

Tuyên bố chung Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas

Tuyên bố chung Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN hôm qua ra Tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột giữa Israel- Lực lượng vũ trang Hamas, tránh thương vong cho dân thường cũng như kêu gọi các bên tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột.