Israel xúc tiến kế hoạch xây dựng các khu định cư

VOV.VN - Động thái này của Israel sẽ càng làm xấu đi triển vọng đàm phán mới giữa Israel và Palestine.

Ngày 24/10, Israel tuyên bố sẽ xúc tiến các kế hoạch xây dựng tại những khu định cư Do Thái hiện có ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Báo chí Israel đưa tin, tuần tới, nhà chức trách sẽ thông báo mời thầu. Thông tin này được đưa ra một ngày, sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội đàm tại Roma (Italy) với nội dung chính bàn về đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine.

Khu định cư của Israel ở East al-Quds (Jerusalem)(Ảnh: Press TV)

Đảng Ngôi nhà Do Thái (chủ trương ủng hộ người định cư và là một đối tác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu mới đây tuyên bố sẽ đề xuất một dự luật ngăn cản việc thả các tù nhân Palestine. Tuyên bố này càng làm xấu đi triển vọng đàm phán mới giữa Israel và Palestine.

Tháng 7 năm nay, Israel và Palestine đã khôi phục đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ sau 3 năm đàm phán bị gián đoạn. Tuy nhiên, vòng đàm phán này chưa nhiều tín hiệu tích cực do Jerusalem vẫn là một trong những vấn đề gây bất đồng nhất.

Israel và Palestine cũng bất đồng sâu sắc về tương lai các khu định cư Do Thái, và Palestine vẫn yêu cầu quyền hồi hương cho người tỵ nạn cùng con cháu của họ. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư mà Israel xây dựng tại Bờ Tây và Đông Jerusalem là trái phép. Trong khi đó, Tổ chức chống định cư Peace Now tuần trước cho biết, những dự án nhà ở được khởi công tại các khu định cư ở Bờ Tây đã tăng 70% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán
Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Liên tục có chuyến thăm Trung Đông trong 2 tháng qua, nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chưa mang lại kết quả.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Liên tục có chuyến thăm Trung Đông trong 2 tháng qua, nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chưa mang lại kết quả.

Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình
Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

(VOV) -Israel “phá hỏng” nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ bằng việc xây dựng thêm các khu định cư mới.

Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

(VOV) -Israel “phá hỏng” nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ bằng việc xây dựng thêm các khu định cư mới.

Israel thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 nhà tái định cư
Israel thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 nhà tái định cư

VOV.VN -Quyết định của Israel đưa ra chỉ 3 ngày trước khi đàm phán hòa bình Trung Đông được nối lại tại Jerusalem.

Israel thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 nhà tái định cư

Israel thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 nhà tái định cư

VOV.VN -Quyết định của Israel đưa ra chỉ 3 ngày trước khi đàm phán hòa bình Trung Đông được nối lại tại Jerusalem.

Israel xây dựng thêm 942 căn nhà mới tại Đông Jelusalem
Israel xây dựng thêm 942 căn nhà mới tại Đông Jelusalem

VOV.VN - Trước đó, Israel đã công bố kế hoạch đấu thầu xây dựng thêm 1.200 ngôi nhà ở Đông Jelusalem.

Israel xây dựng thêm 942 căn nhà mới tại Đông Jelusalem

Israel xây dựng thêm 942 căn nhà mới tại Đông Jelusalem

VOV.VN - Trước đó, Israel đã công bố kế hoạch đấu thầu xây dựng thêm 1.200 ngôi nhà ở Đông Jelusalem.

Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"
Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"

(VOV) -Động thái này được đưa ra sau khi các chủ sở hữu đất đai người Palestine đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Tối cao Israel.

Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"

Israel tuyên bố "sẽ trả lại đất cho người Palestine"

(VOV) -Động thái này được đưa ra sau khi các chủ sở hữu đất đai người Palestine đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Tối cao Israel.

Israel sẽ thả 26 tù nhân Palestine đầu tiên
Israel sẽ thả 26 tù nhân Palestine đầu tiên

VOV.VN - Danh sách 26/104 tù nhân Palestine mà Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ thả tự do đã được công khai.

Israel sẽ thả 26 tù nhân Palestine đầu tiên

Israel sẽ thả 26 tù nhân Palestine đầu tiên

VOV.VN - Danh sách 26/104 tù nhân Palestine mà Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ thả tự do đã được công khai.

Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán
Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán

VOV.VN - Dù lên án nhưng Palestine có thể sẽ không từ bỏ đàm phán trực tiếp với Israel.

Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán

Palestine tố Israel thiếu nghiêm túc trong đàm phán

VOV.VN - Dù lên án nhưng Palestine có thể sẽ không từ bỏ đàm phán trực tiếp với Israel.

Quốc tế quan ngại về kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel
Quốc tế quan ngại về kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, việc xây dựng các khu định cư là bất hợp pháp.

Quốc tế quan ngại về kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel

Quốc tế quan ngại về kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, việc xây dựng các khu định cư là bất hợp pháp.

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2
Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

VOV.VN - Giới quan sát nhận định đàm phán Israel-Palestine sẽ vẫn còn nhiều chông gai.

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

Israel-Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ 2

VOV.VN - Giới quan sát nhận định đàm phán Israel-Palestine sẽ vẫn còn nhiều chông gai.

Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây
Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

(VOV) - Ngoại trưởng Palestine Riyad Malki hôm 16/5 lên án ý định của Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây.

Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

(VOV) - Ngoại trưởng Palestine Riyad Malki hôm 16/5 lên án ý định của Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây.

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine
Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

(VOV) - Israel cho rằng có một khởi đầu mới tích cực khi các bên nhất trí giải pháp hai Nhà nước.

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

(VOV) - Israel cho rằng có một khởi đầu mới tích cực khi các bên nhất trí giải pháp hai Nhà nước.

 Dân Palestine yêu cầu Israel dỡ bỏ công trình trái phép
Dân Palestine yêu cầu Israel dỡ bỏ công trình trái phép

(VOV) - Palestine lên án việc Israel mở rộng các khu định cư trên vùng lãnh thổ của người Palestine.

 Dân Palestine yêu cầu Israel dỡ bỏ công trình trái phép

Dân Palestine yêu cầu Israel dỡ bỏ công trình trái phép

(VOV) - Palestine lên án việc Israel mở rộng các khu định cư trên vùng lãnh thổ của người Palestine.