Italy kêu gọi hành động toàn cầu về an ninh lương thực

VOV.VN - Thủ tướng Italy cho biết, hiện nay trên thế giới, trong 8 người thì có 1 người thiếu ăn.

Italy hôm qua kêu gọi các chính phủ và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực và hành động nhiều hơn nữa nhằm giải quyết tình trạng bất ổn về an ninh lương thực, trong đó bao gồm việc phát động một sự đồng thuận mới trên toàn cầu về vấn đề này.

Nỗi ám ảnh nghèo đói (thinkloud65)


Phát biểu trong cuộc tranh luận tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đề cập Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, Thủ tướng Italy Enrico Letta nhấn mạnh, 8 mục tiêu chống lại tình trạng nghèo đói, còn được biết đến như các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vừa đạt được một số tiến bộ rõ rệt, song hiện nay, trên thế giới, trong 8 người thì có 1 người thiếu ăn. Chính vì vậy, Thủ tướng Italy khẳng định, vấn đề an ninh lương thực cần phải được đặt lên hàng đầu.

Theo thủ tướng Enrico Letta, hơn 130 quốc gia cũng đang lên kế hoạch tham gia hội chợ triển lãm 2015 (EXPO 2015) tại Milan, Italy, với chủ đề “Nuôi dưỡng hành tinh: năng lượng cho cuộc sống” nhằm trao đổi thực tiễn giữa các lĩnh vực công và tư nhân về bền vững toàn cầu trong lĩnh vực an ninh lương thực và dinh dưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình trạng nghèo đói tại Mỹ La tinh có xu hướng gia tăng
Tình trạng nghèo đói tại Mỹ La tinh có xu hướng gia tăng

Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng nghèo đói ở Mỹ La tinh sẽ tăng thêm 10 -15% trong năm 2009 và 4 triệu người bị thất nghiệp

Tình trạng nghèo đói tại Mỹ La tinh có xu hướng gia tăng

Tình trạng nghèo đói tại Mỹ La tinh có xu hướng gia tăng

Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng nghèo đói ở Mỹ La tinh sẽ tăng thêm 10 -15% trong năm 2009 và 4 triệu người bị thất nghiệp

Nghèo đói cản trở các nước nghèo tiếp cận vaccine phòng cúm A/H1N1
Nghèo đói cản trở các nước nghèo tiếp cận vaccine phòng cúm A/H1N1

Nhân viên y tế là đối tượng cần được tiêm phòng đầu tiên. Các nước tự quyết định nhóm đối tượng ưu tiên tiêm phòng khác

Nghèo đói cản trở các nước nghèo tiếp cận vaccine phòng cúm A/H1N1

Nghèo đói cản trở các nước nghèo tiếp cận vaccine phòng cúm A/H1N1

Nhân viên y tế là đối tượng cần được tiêm phòng đầu tiên. Các nước tự quyết định nhóm đối tượng ưu tiên tiêm phòng khác

300 triệu trẻ em châu Phi rơi vào cảnh nghèo đói
300 triệu trẻ em châu Phi rơi vào cảnh nghèo đói
20% dân số Tây Ban Nha sống trong cảnh nghèo đói
20% dân số Tây Ban Nha sống trong cảnh nghèo đói

Nhiều hộ gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn khi nền kinh tế của nước này trải qua những biến động, nhất là sau sự bùng nổ thị trường bất động sản vào năm 2005.

20% dân số Tây Ban Nha sống trong cảnh nghèo đói

20% dân số Tây Ban Nha sống trong cảnh nghèo đói

Nhiều hộ gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn khi nền kinh tế của nước này trải qua những biến động, nhất là sau sự bùng nổ thị trường bất động sản vào năm 2005.

Tỷ lệ hộ nghèo đói tại Mỹ cao nhất trong 11 năm qua
Tỷ lệ hộ nghèo đói tại Mỹ cao nhất trong 11 năm qua

Tháng 8 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 9,7%, cao nhất trong vòng 26 năm qua. Khủng hoảng kinh tế khiến 7 triệu người dân Mỹ mất việc làm.

Tỷ lệ hộ nghèo đói tại Mỹ cao nhất trong 11 năm qua

Tỷ lệ hộ nghèo đói tại Mỹ cao nhất trong 11 năm qua

Tháng 8 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 9,7%, cao nhất trong vòng 26 năm qua. Khủng hoảng kinh tế khiến 7 triệu người dân Mỹ mất việc làm.

Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela giảm đáng kể
Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela giảm đáng kể

(VOV) - Kết quả này là một trong những thành tựu lớn mà Chính phủ Venezuela đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Chavez.

Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela giảm đáng kể

Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela giảm đáng kể

(VOV) - Kết quả này là một trong những thành tựu lớn mà Chính phủ Venezuela đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Chavez.

Tiết kiệm giúp giải quyết tình trạng nghèo đói trên thế giới
Tiết kiệm giúp giải quyết tình trạng nghèo đói trên thế giới

Tại Anh, hàng năm có đến 1/3 lượng thực phẩm dư thừa, trị giá 30 triệu euro bị đổ đi. Còn tại Italy, hơn 1 triệu rưỡi tấn thực phẩm, trị giá 4 tỷ euro, bị đem đốt hoặc đổ đi…

Tiết kiệm giúp giải quyết tình trạng nghèo đói trên thế giới

Tiết kiệm giúp giải quyết tình trạng nghèo đói trên thế giới

Tại Anh, hàng năm có đến 1/3 lượng thực phẩm dư thừa, trị giá 30 triệu euro bị đổ đi. Còn tại Italy, hơn 1 triệu rưỡi tấn thực phẩm, trị giá 4 tỷ euro, bị đem đốt hoặc đổ đi…

Thêm 53 triệu người trên thế giới bị đẩy vào cảnh nghèo đói
Thêm 53 triệu người trên thế giới bị đẩy vào cảnh nghèo đói

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Robert Zoellick cảnh báo, chớ nên lơ là việc đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo đói trên thế giới.

Thêm 53 triệu người trên thế giới bị đẩy vào cảnh nghèo đói

Thêm 53 triệu người trên thế giới bị đẩy vào cảnh nghèo đói

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Robert Zoellick cảnh báo, chớ nên lơ là việc đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo đói trên thế giới.

Gần 48 triệu người Mỹ sống ở mức nghèo đói
Gần 48 triệu người Mỹ sống ở mức nghèo đói

Theo Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, tỷ lệ nghèo đói tại Mỹ ở mức 15,8%, tức là cứ 6 người Mỹ thì có 1 người sống trong nghèo đói. Tỷ lệ này cao hơn so với mức 13,2% đưa ra trước đó. 

Gần 48 triệu người Mỹ sống ở mức nghèo đói

Gần 48 triệu người Mỹ sống ở mức nghèo đói

Theo Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, tỷ lệ nghèo đói tại Mỹ ở mức 15,8%, tức là cứ 6 người Mỹ thì có 1 người sống trong nghèo đói. Tỷ lệ này cao hơn so với mức 13,2% đưa ra trước đó.