Kazakhstan hoàn tất cuộc bầu cử Quốc hội đơn viện mới
VOV.VN - Ngày 23/8, Kazakhstan kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi Hiến pháp mới có hiệu lực, đánh dấu việc chuyển đổi từ mô hình Quốc hội lưỡng viện sang Quốc hội đơn viện mang tên Kurultai.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan, tính đến 20h theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 74%. Cuộc bầu cử được tổ chức tại hơn 10.000 điểm bỏ phiếu trong và ngoài nước, với 545 ứng cử viên thuộc 7 chính đảng tranh 145 ghế tại Quốc hội mới. Bảy chính đảng tham gia tranh cử gồm Adilet, Đảng Dân chủ Xã hội Toàn quốc, Baytaq, Đảng Nhân dân Kazakhstan, Auyl, Ak Zhol và Respublica.
Tổng thống Kazakhstan Tokayev đánh giá, đây là một ngày có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước, khi người dân lần đầu tiên bầu ra cơ quan lập pháp theo mô hình mới. Cuộc bầu cử cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, với hàng trăm quan sát viên tham gia theo dõi quá trình bỏ phiếu.
Theo thông tin ban đầu từ các đoàn quan sát thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), quá trình bỏ phiếu diễn ra bình thường và chưa ghi nhận những vi phạm nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, một số tổ chức khảo sát đã công bố kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu. Các số liệu ban đầu cho thấy một số chính đảng có khả năng vượt ngưỡng cần thiết để giành ghế tại Kurultai. Kết quả chính thức, bao gồm tỷ lệ phiếu của từng đảng và việc phân bổ 145 ghế trong Quốc hội mới, sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan công bố sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.