Không có phản đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Tân Tư lệnh lục quân Thái Lan Udomdej Sitabutr ngày 30/9 phủ nhận tin đồn phản đảo chính tại Thái Lan.  

Tướng Udomdej cho rằng, những thông tin liên quan vấn đề này đã bị truyền thông hiểu sai và khẳng định, với tư cách là người đứng đầu lực lượng lục quân, sẽ không có một cuộc phản đảo chính xảy ra khi Chính phủ lâm thời hiện nay đang điều hành đất nước cũng như sẽ không có một cuộc đảo chính xảy ra khi một Chính phủ qua bầu cử kế tiếp Chính phủ lâm thời hiện nay.          

Tân Tư lệnh lục quân Thái Lan Udomdej cho biết, lục quân trung thành bảo vệ lợi ích của hoàng gia và đất nước Thái Lan, đồng thời thực hiện những chính sách do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đặt ra và là cơ sở vững chắc để Ủy ban Bảo vệ Trật tự quốc gia (NCPO) và Chính phủ lâm thời thực hiện lộ trình cải cách và hòa giải dân tộc. 

Ông Prayuth Chan-ocha từng tuyên bố không làm đảo chính khi là Tư lệnh lục quân (ảnh: Xuân Sơn)

Uỷ ban này gồm các tướng lĩnh đứng đầu quân đội và cảnh sát do Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha đứng đầu đã tiến hành đảo chính quân sự hôm 22/5, lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.       

Tân Tư lệnh lục quân Udomdej trước đây giữ chức Phó Tư lệnh lục quân và là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Prayuth, cựu Tư lệnh lục quân. Các động thái của Tư lệnh lục quân tại Thái Lan được giới quan sát chú ý bởi phần lớn các cuộc đảo chính tại Thái Lan đều do người đứng đầu lục quân thực hiện bởi đây là vị trí thực quyền và nắm sức mạnh chủ yếu trong quân đội Thái Lan.

Trước các cuộc đảo chính gần đây tại Thái Lan, các Tư lệnh lục quân đều đưa ra tuyên bố không làm đảo chính, tuy nhiên đảo chính vẫn xảy ra gần đây là tháng 9/2006 và mới nhất là tháng 5/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo phe đảo chính Thái Lan xét duyệt dự thảo Hiến pháp tạm thời
Lãnh đạo phe đảo chính Thái Lan xét duyệt dự thảo Hiến pháp tạm thời

VOV.VN - Dự kiến Hiến pháp tạm thời này sẽ được ban hành trong tháng 7.

Lãnh đạo phe đảo chính Thái Lan xét duyệt dự thảo Hiến pháp tạm thời

Lãnh đạo phe đảo chính Thái Lan xét duyệt dự thảo Hiến pháp tạm thời

VOV.VN - Dự kiến Hiến pháp tạm thời này sẽ được ban hành trong tháng 7.

Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch
Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch

VOV.VN - Tướng Chatchalerm cũng cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và các thành viên gia đình ông Thaksin vẫn có thể quay lại chính trường.

Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch

Tướng Thái Lan phủ nhận đảo chính quân sự đã được lên kế hoạch

VOV.VN - Tướng Chatchalerm cũng cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và các thành viên gia đình ông Thaksin vẫn có thể quay lại chính trường.

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan
Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 được dư luận Thái Lan đánh giá là có một số điểm khác biệt quan trọng so với cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 được dư luận Thái Lan đánh giá là có một số điểm khác biệt quan trọng so với cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính
Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia
Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Một số ứng cử viên tố cáo quy trình lựa chọn thành viên Hội đồng cải cách quốc gia tại một số địa phương còn thiếu minh bạch.

Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Một số ứng cử viên tố cáo quy trình lựa chọn thành viên Hội đồng cải cách quốc gia tại một số địa phương còn thiếu minh bạch.

4 tháng sau đảo chính, người Thái Lan hài lòng với an ninh quốc gia
4 tháng sau đảo chính, người Thái Lan hài lòng với an ninh quốc gia

VOV.VN - Gần 80% số người được hỏi cho rằng, Ủy ban Bảo vệ Trật tự quốc gia đã đảm bảo trật tự trị an xã hội tốt.

4 tháng sau đảo chính, người Thái Lan hài lòng với an ninh quốc gia

4 tháng sau đảo chính, người Thái Lan hài lòng với an ninh quốc gia

VOV.VN - Gần 80% số người được hỏi cho rằng, Ủy ban Bảo vệ Trật tự quốc gia đã đảm bảo trật tự trị an xã hội tốt.