Không kích ở thủ đô Tripoli (Libya) làm hơn 120 người thương vong

VOV.VN - Hơn 120 người thương vong trong các cuộc không kích nhằm vào một trung tâm tạm giữ người di cư ở thủ đô Tripoli của Libya ngày 2/7.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn cơ quan khẩn cấp của Libya Osama Ali cho biết, ít nhất 40 người thiệt mạng, 80 người bị thương trong cuộc không kích vào trung tâm tạm giữ chủ yếu là người di châu Phi tại ngoại ô Tajoura. Dự kiến con số thương vong còn tiếp tục tăng cao.

Những hình ảnh được công bố bởi giới chức Libya cho thấy, nhiều người di cư châu Phi đang trải qua các ca phẫu thuật trong bệnh viện sau cuộc không kích kể trên.

Không kích ở thủ đô Tripoli (Libya) khiến hơn 120 người thương vong. Ảnh: Reuters

Libya là điểm trung chuyển chính của dòng người di cư từ châu Phi và các quốc gia Arab tìm đường tới Italy. Tuy nhiên, nhiều người di cư khi thực hiện hành trình vượt biển tới Italy đã bị Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngăn chặn và đưa về các trại tạm giữ.

Hiện có hàng nghìn người bị tạm giữ trong các trại này, nơi các nhà hoạt động về nhân quyền cho rằng không đáp ứng các điều kiện về nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Libya: Lực lượng Tướng Haftar không kích sân bay Tripoli
Chiến sự Libya: Lực lượng Tướng Haftar không kích sân bay Tripoli

VOV.VN - Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Haftar chỉ huy tiến hành không kích một sân bay ở thủ đô Tripoli trong đêm thứ 2 giao tranh.

Chiến sự Libya: Lực lượng Tướng Haftar không kích sân bay Tripoli

Chiến sự Libya: Lực lượng Tướng Haftar không kích sân bay Tripoli

VOV.VN - Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Haftar chỉ huy tiến hành không kích một sân bay ở thủ đô Tripoli trong đêm thứ 2 giao tranh.

Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya
Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya

VOV.VN - Chiến sự leo thang tại thủ đô Tripoli, Libya đang tác động mạnh đến cuộc sống của người dân quốc gia Bắc Phi này, đặc biệt là trẻ em.

Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya

Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya

VOV.VN - Chiến sự leo thang tại thủ đô Tripoli, Libya đang tác động mạnh đến cuộc sống của người dân quốc gia Bắc Phi này, đặc biệt là trẻ em.

Thủ tướng Libya bác bỏ đàm phán với Lực lượng tại miền Đông
Thủ tướng Libya bác bỏ đàm phán với Lực lượng tại miền Đông

VOV.VN - Thủ tướng Libya được quốc tế công nhận Fayez al-Serraj đã bác bỏ khả năng đàm phán với Lực lượng tại miền Đông do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu.

Thủ tướng Libya bác bỏ đàm phán với Lực lượng tại miền Đông

Thủ tướng Libya bác bỏ đàm phán với Lực lượng tại miền Đông

VOV.VN - Thủ tướng Libya được quốc tế công nhận Fayez al-Serraj đã bác bỏ khả năng đàm phán với Lực lượng tại miền Đông do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu.

Séc sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Libya vì lý do an ninh
Séc sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Libya vì lý do an ninh

VOV.VN -Một quan chức ngoại giao cao cấp của Séc ngày 27/6 cho biết, nước này sẽ sớm đóng cửa tạm thời Đại sứ quán tại Libya do tình hình an ninh không đảm bảo.

Séc sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Libya vì lý do an ninh

Séc sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Libya vì lý do an ninh

VOV.VN -Một quan chức ngoại giao cao cấp của Séc ngày 27/6 cho biết, nước này sẽ sớm đóng cửa tạm thời Đại sứ quán tại Libya do tình hình an ninh không đảm bảo.

Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”
Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”

VOV.VN - Dù lựa chọn giải pháp chính trị hay quân sự, cuộc giao tranh ở Libya vẫn không thể kết thúc trong “ngày một, ngày hai”.

Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”

Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”

VOV.VN - Dù lựa chọn giải pháp chính trị hay quân sự, cuộc giao tranh ở Libya vẫn không thể kết thúc trong “ngày một, ngày hai”.

Hội đồng Bảo an kéo dài cấm vận vũ khí với Libya thêm 1 năm
Hội đồng Bảo an kéo dài cấm vận vũ khí với Libya thêm 1 năm

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/6 đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn Chiến dịch Sophia thêm một năm nữa cho đến tháng 6/2020.

Hội đồng Bảo an kéo dài cấm vận vũ khí với Libya thêm 1 năm

Hội đồng Bảo an kéo dài cấm vận vũ khí với Libya thêm 1 năm

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/6 đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn Chiến dịch Sophia thêm một năm nữa cho đến tháng 6/2020.