Không thể bảo vệ yêu sách hàng hải không phù hợp với luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nhóm Bộ tứ đã đạt được sự nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy sự cân bằng chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Hôm 6/10, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã họp mặt tại Nhật Bản để củng cố sự hợp tác với các nước trong khu vực và ủng hộ quá trình hồi phục sau Covid-19 nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương ổn định, phục hồi và bao trùm. Tại hội nghị này, các Bộ trưởng khẳng định không thể bảo vệ yêu sách hàng hải không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong thông báo đưa ra đêm 6/10, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, tại cuộc họp Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ diễn ra vào ngày 6/10 tại Nhật Bản, các nước nhấn mạnh, “trong thời kỳ đại dịch, điều quan trọng là các quốc gia cần phải nỗ lực để giảm bớt căng thẳng, tránh làm trầm trọng thêm các tranh chấp kéo dài và làm việc để chống lại các thông tin sai lệch cũng như kiềm chế các hoạt động độc hại trên mạng”.

Bộ trưởng Marise Payne cũng cho biết, Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ cũng nhắc lại việc “các quốc gia không thể khẳng định các yêu sách hàng hải không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

“Chúng tôi tin tưởng vào khu vực được vận hành dựa trên các quy định của pháp luật chứ không phải sức mạnh. Chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của quyền cá nhân và tin tưởng vào khu vực mà các tranh chấp được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng tôi tin tưởng vào một khu vực an ninh, phục hồi sau Covid-19 và ủng hộ các sự lựa chọn mang tính chủ quyền của các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương. Để có được sự can dự mang tính tầm nhìn tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Australia làm việc chặt chẽ với ASEAN và thúc đẩy hợp tác với Thái Bình Dương. Chúng tôi ủng hộ sự phục hồi kinh tế của khu vực, thúc đẩy an ninh y tế và tăng cường khả năng tiếp cận với vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả”.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng cho biết, Bộ tứ đã đạt được sự nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy sự cân bằng chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò của ASEAN cũng như các cấu trúc do ASEAN dẫn dắt, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao Đông Á. Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác và thể chế khu vực, bao gồm cả tiểu vùng sông Mekong.

Trong cuộc họp diễn ra ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ cũng cam kết tiếp tục hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải; các vấn đề mạng và công nghệ quan trọng; khoảng sản quan trọng; chống khủng bố; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Các Bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phục hồi của các chuỗi cung ứng trong khu vực; các hệ thống hỗ trợ mạng cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng. Nhóm Bộ tứ cho rằng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng có chất lượng chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm nhằm hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến sĩ Fauci cảnh báo sự phục hồi Covid-19 của ông Trump có thể bị “đảo ngược”
Tiến sĩ Fauci cảnh báo sự phục hồi Covid-19 của ông Trump có thể bị “đảo ngược”

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo Tổng thống Trump đang trong giai đoạn đầu phục hồi Covid-19 và tình trạng sức khỏe vẫn có thể diễn biến xấu trong vài ngày tới.

Tiến sĩ Fauci cảnh báo sự phục hồi Covid-19 của ông Trump có thể bị “đảo ngược”

Tiến sĩ Fauci cảnh báo sự phục hồi Covid-19 của ông Trump có thể bị “đảo ngược”

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo Tổng thống Trump đang trong giai đoạn đầu phục hồi Covid-19 và tình trạng sức khỏe vẫn có thể diễn biến xấu trong vài ngày tới.

Stephen Miller - Cố vấn chính sách cấp cao của ông Trump mắc Covid-19
Stephen Miller - Cố vấn chính sách cấp cao của ông Trump mắc Covid-19

VOV.VN - Cố vấn chính sách cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Miller vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Stephen Miller - Cố vấn chính sách cấp cao của ông Trump mắc Covid-19

Stephen Miller - Cố vấn chính sách cấp cao của ông Trump mắc Covid-19

VOV.VN - Cố vấn chính sách cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Miller vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19
Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

VOV.VN - Biden cho rằng, ông và Tổng thống Trump không nên có một cuộc tranh luận nếu Tổng thống đương nhiệm vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

Ông Biden tuyên bố không tranh luận nếu Tổng thống Trump vẫn mắc Covid-19

VOV.VN - Biden cho rằng, ông và Tổng thống Trump không nên có một cuộc tranh luận nếu Tổng thống đương nhiệm vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19
Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 5/10, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng “tình trạng khẩn cấp” được kéo dài trong một tháng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.

Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 5/10, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng “tình trạng khẩn cấp” được kéo dài trong một tháng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.