Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm châu Âu khi Nga và phương Tây tiếp tục theo đuổi chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” nhằm gây sức ép đối phương. Cùng với những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, các bên cũng cho thấy đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng. 

Trong một dấu hiệu cho thấy tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine không ngừng xấu đi, các đoàn xe chở người di tản từ khu vực do phe đối lập kiểm soát này những ngày qua liên tục nối đuôi nhau sang Nga. 

Hầu hết người dân cho biết, việc sơ tán diễn ra nhanh chóng và thậm chí một số người không có đủ thời gian để đóng gói một số đồ đạc cần thiết: “Các trận pháo kích đã nổ ra gần ngôi làng của chúng tôi trong 2 ngày qua. Tôi sợ hãi cho lũ trẻ, cho cuộc sống của chúng, vì vậy tôi quyết định sơ tán.... Chính quyền thông báo sơ tán lúc 5h30 và lúc 6h một chiếc xe buýt đã đứng sẵn ở đó. Chúng tôi chỉ kịp mang theo bất kỳ thứ gì có thể.”

Người dân nơi đây những ngày qua luôn phải sống trong sự thấp thỏm và lo âu một cuộc xung đột lớn hơn khi phải chứng kiến liên tiếp các vụ pháo kích qua lại giữa quân đội Ukraine và các lực lượng đối lập. Cùng với đó là hoạt động dồn quân và triển khai khí tài của Nga và NATO đến sát biên giới. Các động thái diễn ra trong bối cảnh Nga đưa ra hàng loạt đề xuất an ninh với phương Tây, bao gồm: NATO phải cam kết không mở rộng liên minh về phía đông, không triển khai quân đội hoặc vũ khí tới các nước gia nhập khối sau năm 1997, hạn chế triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung, chia sẻ thông tin nhiều hơn về các cuộc tập trận quân sự. Những yêu cầu này không mới, song theo Nga, tình hình đang trở nên cấp bách hơn lúc nào hết bởi chính an ninh của nước Nga đang bị đe dọa.

Đàm phán đã diễn ra trong suốt tháng vừa qua nhưng không đạt được tiến triển. Mỹ và NATO tuyên bố không chấp nhận đề xuất của Nga, song vẫn để ngỏ con đường đối thoại. Điện Elysee hôm qua (20/2) cho biết Tổng thống Pháp Emanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden, đề xuất hai nhà lãnh đạo mở cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ bàn về tình hình Ukraine. Đề xuất đã được hai nhà lãnh đạo chấp thuận về mặt nguyên tắc. 

Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh: "Tình hình ở Donbas trong vài giờ qua rất đáng lo ngại. Rõ ràng đã có thương vong và suy nghĩ của tôi, trên hết, hướng về người dân và các gia đình bị ảnh hưởng. Những hành vi như thế này phải dừng lại, bởi rõ ràng chúng đi ngược lại các thỏa thuận đã cam kết.”

Chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” liên quan đến việc cho phép tranh chấp tiến triển đến mức gần như thảm họa trước khi một giải pháp đàm phán được xem xét. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, việc thiếu một giải pháp ngoại giao chắc chắn đang khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn và làm gia tăng nguy cơ giải pháp quân sự trở thành một lựa chọn để giải quyết tình hình. Trong bối cảnh này, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hôm nay họp bất thường nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất mà châu Âu đang phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh Lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine
Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine
Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh
Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh

VOV.VN - Ở một số nơi, người dân tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự. Ở miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, phụ nữ và trẻ em vẫy tay chào tạm biệt người thân khi họ sơ tán. Binh sỹ ở tiền tuyến sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ở một số nơi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh

Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh

VOV.VN - Ở một số nơi, người dân tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự. Ở miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, phụ nữ và trẻ em vẫy tay chào tạm biệt người thân khi họ sơ tán. Binh sỹ ở tiền tuyến sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ở một số nơi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"
Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

Tổng thống Nga Putin gọi các diễn biến ở Donbas (miền Đông Ukraine) là "diệt chủng"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gọi các sự kiện diễn ra ở khu vực Donbas thuộc miền Đông Ukraine là "diệt chủng". Bình luận này được ông đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine
Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine
Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

Lý do Nga sẽ không sử dụng quân đội tấn công lớn vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Một chiến dịch tấn công quy mô lớn là điều không mang lại lợi ích cho Nga trong vấn đề Ukraine. Lịch sử 2 thập kỷ qua cho thấy, Nga áp dụng chính sách tính toán kỹ càng về hiệu quả chi phí nên sẽ không mạo hiểm phiêu lưu quân sự.