Lạm phát ở Mỹ tăng cao nhất trong vòng 39 năm

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/12 cho biết lạm phát của Mỹ trong tháng 11 đã chứng kiến mức tăng cao nhất kể từ năm 1982.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 đã tăng 6,8% so với 1 năm trước và đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 6/1982 khi lạm phát ở mức 7,1%. Chỉ số này được tính toán sau khi cân nhắc giá cả của một loạt mặt hàng và dịch vụ bao gồm xăng dầu, dịch vụ chăm sóc y tế, giá thuê nhà, và hàng tạp hóa. Cũng theo báo cáo này, giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 11 đã tăng 0,8% so với tháng 10.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là tổng hợp của một số yếu tố bao gồm các gói kích thích kinh tế của chính phủ, mức lãi suất thấp do Cục Dự trữ liên bang điều chỉnh, thiếu hụt nguồn cung tại các nhà máy ở Mỹ và trên thế giới.

Lạm phát đã gia tăng áp lực đối với người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là các hộ có thu nhập thấp để có thể đáp ứng các nhu cầu hàng ngày. Lạm phát cũng gây khó khăn cho việc tăng lương cho người lao động đồng thời cản trở kế hoạch của Cục dự trữ liên bang nhằm giảm hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ.

Sam Bullard, chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Wells Fargo cho rằng với việc thiếu hụt nguồn cung từ nay cho tới năm sau trong khi giá cả các dịch vụ tiếp tục tăng, lạm phát sẽ còn tồi tệ hơn trước khi tốt lên.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được công bố sau thông tin từ tuần trước về việc tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm 4,2% trong tháng 11, mức thấp nhất trong vòng 21 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ
Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

Nobel Kinh tế thuộc về 3 nhà kinh tế Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Card và một nửa giải là phần thương chung của hai chuyên gia kinh tế Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens. 

Tổng thống Joe Biden tự tin nền kinh tế Mỹ sẽ vượt qua khó khăn do biến thể Delta
Tổng thống Joe Biden tự tin nền kinh tế Mỹ sẽ vượt qua khó khăn do biến thể Delta

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua thừa nhận biến thể Delta đang làm gia tăng trở lại số ca mắc Covid-19 tại nước này và dẫn đến tăng trưởng việc làm thấp hơn dự kiến.

Tổng thống Joe Biden tự tin nền kinh tế Mỹ sẽ vượt qua khó khăn do biến thể Delta

Tổng thống Joe Biden tự tin nền kinh tế Mỹ sẽ vượt qua khó khăn do biến thể Delta

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua thừa nhận biến thể Delta đang làm gia tăng trở lại số ca mắc Covid-19 tại nước này và dẫn đến tăng trưởng việc làm thấp hơn dự kiến.

Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ
Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế và đáp ứng được kỳ vọng của người dân Mỹ.

Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ

Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế và đáp ứng được kỳ vọng của người dân Mỹ.