Lần đầu Trung Quốc công bố 1 tiểu đoàn trưởng và 3 binh sĩ tử trận khi đụng độ với Ấn Độ

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên công bố các quân nhân của họ tử trận khi đụng độ ở biên giới với Ấn Độ. Số này bao gồm 1 tiểu đoàn trưởng. Họ đều được Trung Quốc phong tặng danh hiệu anh hùng.

Thông tin về 4 sĩ quan và binh lính Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại khu vực biên giới Trung-Ấn vừa được công bố hôm nay (19/2) trong một bài báo liên quan đến việc truy tặng huân chương và các danh hiệu anh hùng của quân đội nước này.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ đụng độ gây thương vong xảy ra tại thung lũng Galwan hồi tháng 6/2020, đúng thời điểm xung đột biên giới Trung-Ấn đang trong tình trạng căng thẳng nhất sau hơn 4 thập kỷ.

Trung Quốc tố cáo “quân đội nước ngoài” khi đó vượt ranh giới xây dựng đường xá, cầu cống, cố tình gây chuyện, hòng đơn phương thay đổi hiện trạng biên giới và tấn công bạo lực quân đội Trung Quốc. Vũ khí sử dụng tại cuộc đụng độ được miêu tả là các ống sắt, gậy gộc và đá, trong khi số lượng binh lính của phía Ấn Độ gấp nhiều lần Trung Quốc.

Cũng theo báo chí Trung Quốc, sau khi quân cứu viện của nước này ập tới, “quân đội nước ngoài” đã bị đánh tan tác, tháo chạy và bỏ lại “số lượng lớn người vượt ranh giới và thương vong”, thiệt hại nặng nề.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức công khai số lượng, danh tính và chức vụ của các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Ấn Độ hồi giữa năm 2020.

Theo đó, 4 sĩ quan và binh lính thiệt mạng gồm 1 tiểu đoàn trưởng và 3 binh sĩ. Đây là 4 trong 5 người vừa được Trung Quốc phong tặng danh hiệu anh hùng và huân chương trong tranh chấp biên giới Trung-Ấn lần này.

Được biết, Ấn Độ và Trung Quốc có lịch sử tranh chấp biên giới kéo dài, nhưng hai bên chỉ để xảy ra chiến tranh vào năm 1962. Sau hơn 4 thập kỷ tương đối yên bình, tháng 6/2020, khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya đã chứng kiến cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai nước.

Vụ việc hôm 15/6/2020 tại thung lũng Galwan là lần đầu tiên có thương vong kể từ năm 1975. Ngày này được cho là sẽ đi vào lịch sử khi đánh dấu thời điểm hai quốc gia hạt nhân Trung Quốc và Ấn Độ đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh liên quan đến tranh chấp biên giới.

Hồi tháng 6/2020, Trung Quốc từng xác nhận có thương vong sau đụng độ biên giới với Ấn Độ nhưng không nói rõ con số, đồng thời bác bỏ thông tin về việc ít nhất 40 binh lính nước này thiệt mạng trong các cuộc đụng độ này.

Sau 10 tháng leo thang đối đầu tại đường Kiểm soát Thực tế (LAC), quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đang rút dần binh lính và vũ khí tại biên giới theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán thứ 9 cấp Tư lệnh quân đoàn. Quan chức quốc phòng 2 bên sẽ nhóm họp lại trong vòng 48 giờ sau khi hoàn tất quá trình rút quân, dự kiến diễn ra vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lần đầu tiết lộ số binh sỹ thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ
Trung Quốc lần đầu tiết lộ số binh sỹ thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Trung Quốc ngày 19/2 lần đầu tiên công bố số binh sỹ thiệt mạng trong vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới với Ấn Độ trên dãy Himalaya hồi tháng 6/2020.

Trung Quốc lần đầu tiết lộ số binh sỹ thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc lần đầu tiết lộ số binh sỹ thiệt mạng trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Trung Quốc ngày 19/2 lần đầu tiên công bố số binh sỹ thiệt mạng trong vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới với Ấn Độ trên dãy Himalaya hồi tháng 6/2020.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)
Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông
Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông

VOV.VN - Một tàu chiến của hải quân Mỹ vừa đi qua các đảo mà Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền ở Biển Đông vào hôm 17/2/2021 – chuyến thứ 2 trong nhiều tuần lễ qua.

Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông

Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông

VOV.VN - Một tàu chiến của hải quân Mỹ vừa đi qua các đảo mà Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền ở Biển Đông vào hôm 17/2/2021 – chuyến thứ 2 trong nhiều tuần lễ qua.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc
Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?
Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

Ấn Độ đang ráo riết triển khai quân đội chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc?

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng cùng vũ khí hạng nặng vào vị trí trọng yếu, có thể để chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh với Trung Quốc.

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ
Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?
Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?

VOV.VN - Trải nghiệm của dự án Trung Quốc “Vành đai và Con đường” với nước Ấn Độ thời Modi cho thấy Bắc Kinh thiếu cảm nhận về thực tế luôn thay đổi.

Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?

Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?

VOV.VN - Trải nghiệm của dự án Trung Quốc “Vành đai và Con đường” với nước Ấn Độ thời Modi cho thấy Bắc Kinh thiếu cảm nhận về thực tế luôn thay đổi.