Làn sóng Covid-19 mới tại Australia khác biệt so với các đợt bùng phát trước

VOV.VN - Australia đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ năm song đợt bùng phát này lại không giống với các đợt bùng phát trước đó.

Theo các chuyên gia y tế tại Australia, làn sóng Covid-19 thứ năm tại nước này bắt đầu từ tháng 2/2023 tuy nhiên không giống với các đợt bùng phát trước, đợt dịch lần này có nhiều điểm khác biệt.

Thứ nhất, nếu như đợt bùng phát biến thể BA.1 số ca bệnh tăng rất nhanh và giảm cũng rất nhanh; với biến thể BA.2 thì lây lan mạnh trong trẻ em và các hộ gia đình; biến thể BA.5 thì lây lan mạnh ở những người lớn tuổi thì trong đợt bùng phát lần này, tốc độ lây lan chậm hơn nên sau vài tháng lây lan, đến thời gian gần đây người dân mới cảm nhận rõ hơn về sự tồn tại của dịch bệnh. Số người mắc bệnh không nhiều, tỷ lệ xét nghiệm cũng không cao và người nhập viện điều trị vì Covid-19 cũng ít hơn khiến cho đợt bùng phát Covid-19 lần này có vẻ ít nguy hiểm hơn so với các đợt bùng phát trước.

Thứ hai, các chuyên gia y tế tại Australia cho rằng, trong đợt bùng phát lần này, một số biến thể mới của chủng Omicron đã xuất hiện. Trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát, biến thể XBB.1.5 là chủ đạo sau đó xuất hiện thêm các biến thể XBB.1.9.1 và gần đây nhất là biến thể XBB.1.1.6.

Thứ ba, mặc dù làn sóng Covid-19 hiện tại có thể không nghiêm trọng như các đợt trước, song lần này thời điểm diễn ra lại trùng khớp hoàn toàn với đợt dịch cúm và dịch bệnh đường hô hấp, vì thế sự kết hợp của 3 loại virus này cần được theo dõi kỹ.

Thứ tư là sự xuất hiện của đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu có thể dự đoán được thời điểm là vào mùa đông, khi các biến thể mới xâm nhập vào mùa hè và bùng phát trong thời điểm môi trường thuận lợi của mùa đông.

Thứ năm, trong thời gian qua, virus SARS-CoV-2 đã lan rộng trên toàn cầu với 3 biến thể chính là Alpha, Delta và Omciron. Mặc dù việc xuất hiện các biến thể mới của Omicron cho thấy virus đang ngày càng ít lợi thế hơn khiến cho việc lây lan giảm đi, song vẫn không thể lơ là mà cần tiếp tục giám sát chặt chẽ để theo dõi sự xuất hiện của các biến thể phụ, số ca bệnh, số ca nhập viện để có kế hoạch ứng phó phù hợp.

Về đợt dịch bùng phát hiện tại ở Australia, hiện nay các chuyên gia đang thảo luận về thời điểm đạt đỉnh, trong đó có người cho rằng dịch đã đạt đỉnh và hoặc có thể sắp đạt đỉnh. Mặc dù ý kiến chưa đồng nhất song những đánh giá này cho thấy đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 5 tại Australia sắp kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 5/2023
Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 5/2023

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), trong tháng 5, nước này có 164 ca tử vong và gần 2.800 trường hợp nghiêm trọng liên quan đến Covid-19.

Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 5/2023

Trung Quốc báo cáo 164 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 5/2023

VOV.VN - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), trong tháng 5, nước này có 164 ca tử vong và gần 2.800 trường hợp nghiêm trọng liên quan đến Covid-19.

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B
Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, BS. Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, xét về các yếu tố diễn biến dịch trong nước, cũng như đặc điểm sinh học của virus SARS-CoV-2, thì việc đưa ra quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là hoàn toàn hợp lý và khả thi.

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, BS. Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, xét về các yếu tố diễn biến dịch trong nước, cũng như đặc điểm sinh học của virus SARS-CoV-2, thì việc đưa ra quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là hoàn toàn hợp lý và khả thi.

Khi Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A
Khi Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A

VOV.VN - "Việc chúng ta thay đổi tên bệnh từ nhóm A sang nhóm B không tác động nhiều tới cộng đồng nhưng rất quan trọng với công tác phòng chống dịch" - TS.BS Vũ Quốc Đạt, giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội.

Khi Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A

Khi Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A

VOV.VN - "Việc chúng ta thay đổi tên bệnh từ nhóm A sang nhóm B không tác động nhiều tới cộng đồng nhưng rất quan trọng với công tác phòng chống dịch" - TS.BS Vũ Quốc Đạt, giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thái Lan khuyến cáo đưa trẻ dưới 12 tháng tuổi đi tiêm phòng Covid-19
Thái Lan khuyến cáo đưa trẻ dưới 12 tháng tuổi đi tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cho trẻ dưới 1 tuổi tiêm vaccine ngừa Covid-19 do đây là nhóm đối tượng dễ mắc Covid-19 nhất trong mọi nhóm tuổi, với nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, nếu có mắc các bệnh lý nền.

Thái Lan khuyến cáo đưa trẻ dưới 12 tháng tuổi đi tiêm phòng Covid-19

Thái Lan khuyến cáo đưa trẻ dưới 12 tháng tuổi đi tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cho trẻ dưới 1 tuổi tiêm vaccine ngừa Covid-19 do đây là nhóm đối tượng dễ mắc Covid-19 nhất trong mọi nhóm tuổi, với nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, nếu có mắc các bệnh lý nền.