Làn sóng Omicron bùng phát mạnh mẽ tại Đan Mạch là lời cảnh tỉnh với châu Âu

VOV.VN - Đan Mạch đang chứng kiến số người bị nhiễm biến thể Omicron tăng gấp đôi cứ mỗi 2 ngày và điều này đang cho thấy nguy cơ tiềm ẩn của làn sóng dịch bệnh mới trên khắp châu Âu.

Đan Mạch có thể cung cấp những thông tin có giá trị về biến thể Omicron, vì có chương trình sàng lọc nghiêm ngặt nhất châu Âu, với tỷ lệ xét nghiệm cao và việc sàng lọc biến thể thông qua tất cả các xét nghiệm PCR dương tính. Điều đó giải thích tại sao nước này thông báo ghi nhận số ca nhiễm Omicron cao nhất ở Liên minh châu Âu, Chủ tịch Troels Lillebaek của Ủy ban Quốc gia về Đánh giá biến thể Covid-19 Đan Mạch cho biết.

Phát biểu với báo chí ngày 10/12, ông Lillebaek nói: “So với các quốc gia châu Âu khác, Đan Mạch không phải là một điểm nóng của biến thể Omicron. Vì vậy tôi đoán chắc rằng, những gì mà chúng ta đang chứng kiến hiện giờ tại Đan Mạch cũng là cũng là những gì đang xảy ra tại các nước láng giềng châu Âu”.

Đan Mạch phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron vào ngày 22/11. Kể từ đó, nước này đã ghi nhận 1.280 ca nhiễm biến thể mới này. Omicron đã chiếm 4,5% - 5% tống số ca mắc Covid-19 tại Đan Mạch kể từ đầu tuần. Cơ quan nghiên cứu nhà nước của Đan Mạch cho biết, gần 75% người bị nhiễm Omicron đã được tiêm hai liều vaccine ngừa Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Đan Mạch tăng cường quan hệ đối tác chiến lược bền vững giai đoạn 2021-2024
Indonesia và Đan Mạch tăng cường quan hệ đối tác chiến lược bền vững giai đoạn 2021-2024

VOV.VN - Indonesia và Đan Mạch ngày hôm qua (22/11) đã ký thỏa thuận về Kế hoạch hành động 2021-2024 trong đó nhấn mạnh hợp tác xanh giữa hai nước bao gồm hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, chuyển đổi năng lượng xanh và quản lý chất thải.

Indonesia và Đan Mạch tăng cường quan hệ đối tác chiến lược bền vững giai đoạn 2021-2024

Indonesia và Đan Mạch tăng cường quan hệ đối tác chiến lược bền vững giai đoạn 2021-2024

VOV.VN - Indonesia và Đan Mạch ngày hôm qua (22/11) đã ký thỏa thuận về Kế hoạch hành động 2021-2024 trong đó nhấn mạnh hợp tác xanh giữa hai nước bao gồm hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, chuyển đổi năng lượng xanh và quản lý chất thải.

Hai tháng sau khi dỡ mọi hạn chế, “cơn ác mộng” Covid-19 đang trở lại Đan Mạch
Hai tháng sau khi dỡ mọi hạn chế, “cơn ác mộng” Covid-19 đang trở lại Đan Mạch

VOV.VN - Sau 2 tháng dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế Covid-19 và trở lại cuộc sống bình thường, Đan Mạch đang cân nhắc tái áp đặt các quy định phòng dịch khi số ca mắc bệnh tăng trở lại.

Hai tháng sau khi dỡ mọi hạn chế, “cơn ác mộng” Covid-19 đang trở lại Đan Mạch

Hai tháng sau khi dỡ mọi hạn chế, “cơn ác mộng” Covid-19 đang trở lại Đan Mạch

VOV.VN - Sau 2 tháng dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế Covid-19 và trở lại cuộc sống bình thường, Đan Mạch đang cân nhắc tái áp đặt các quy định phòng dịch khi số ca mắc bệnh tăng trở lại.

Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga
Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga

VOV.VN - Theo đại sứ quán Nga tại Copenhagen, các nhà chức trách Đan Mạch vừa bắt giữ một tàu nghiên cứu của Nga, đồng thời thu giữ các tài liệu của tàu này.

Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga

Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga

VOV.VN - Theo đại sứ quán Nga tại Copenhagen, các nhà chức trách Đan Mạch vừa bắt giữ một tàu nghiên cứu của Nga, đồng thời thu giữ các tài liệu của tàu này.