Lãnh đạo Afghanistan chỉ trích lãnh đạo Pakistan đã hậu thuẫn Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 16/7 lên tiếng chỉ trích nước láng giềng Pakistan vì tiếp tục có quan hệ với các tổ chức khủng bố, trong đó có Taliban. 

Đồng thời, nhà lãnh đạo Afghanistan còn cho rằng Islamabad tạo điều kiện cho các tay súng khủng bố thâm nhập lãnh thổ Afghanistan. Còn người đồng cấp Pakistan Imran Khan thì tỏ rõ sự thất vọng trước các bình luận của nước láng giềng.

Phát biểu trong Lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế về Kết nối Khu vực Trung Á và Nam Á – Thách thức và Cơ hội diễn ra ở Tashkent, Uzbekistan, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, theo các báo cáo tình báo, hơn 10.000 tay súng cực đoan đã xâm nhập vào Afghanistan trong tháng trước. Còn chính phủ Pakistan đã thất bại trong việc thuyết phục lực lượng Taliban ‘đàm phán một cách nghiêm túc’ trong các cuộc đối thoại hòa bình đang diễn ra. 

Ông Ghani nói: Trái ngược với những lời đảm bảo của Pakistan rằng nước này không thấy có lợi ích gì từ việc Taliban kiểm soát lãnh thổ Afghanistan, và sẽ sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình để buộc Taliban phải đàm phán nghiêm túc,“người ta lại thấy các mạng lưới và tổ chức hậu thuẫn Taliban công khai ăn mừng việc các tài sản và nguồn lực của người dân và Nhà nước Afghanistan bị phá hủy.” Ông Ghani cho biết, người đứng đầu nhà nước Afghanistan đề nghị nước láng giềng sử dụng ‘ảnh hưởng và đòn bẩy để phục vụ hòa bình và chấm dứt thù địch’.

Phát biểu ít phút sau đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan bày tỏ ‘sự thất vọng’ với các cáo buộc của ông Ghani rằng Pakistan đóng ‘vai trò tiêu cực’ trong tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Thủ tướng Pakistan cho rằng không công bằng khi đổ lỗi cho những gì đang diễn ra giữa chính quyền Afghanistan và lực lượng Hồi giáo Taliban. Người đứng đầu chính phủ Afghanistan cho biết ưu tiên cao nhất của nước này là sự ổn định tại Afghanistan bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới chính Pakistan. “Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các sáng kiến vì hòa bình và hòa giải ở Afghanistan,” Thủ tướng Imran Khan nói.

Tuần qua, Afghanistan có các cáo buộc nước láng giềng hậu thuẫn Taliban, thậm chí còn cảnh báo sẽ đáp trả nếu các lực lượng an ninh Afghanistan phản công nhằm vào Taliban. Ngày 15/7, Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh cho biết, Không quân Pakistan hiện đang hỗ trợ bằng đường không cho Taliban tại các khu vực nhất định. Đồng thời, ông cũng cho biết Pakistan đã cảnh báo các lực lượng an ninh láng giềng sẽ bị đáp trả nếu tiến hành đánh đuổi Taliban khỏi thị trấn Wesh nằm ở biên giới hai nước.

Taliban ngày 14/7, tuyên bố đã chiếm được thị trấn biên giới Wesh ở tỉnh miền Nam Kandahar, giáp Pakistan trong chiến dịch tổng tiến công trên toàn quốc. Nhóm cực đoan này khẳng định đã kiểm soát được cửa khẩu biên giới Boldak và Chaman tại đây. Cặp cửa khẩu này là một trong những điểm xuất nhập cảnh bận rộn nhất ở Afghanistan và là tuyến đường chính nối giữa khu vực Tây Nam nước này với các cảng ở Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Afghanistan hội đàm giữa lúc chiến sự diễn ra ác liệt
Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Afghanistan hội đàm giữa lúc chiến sự diễn ra ác liệt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm qua (16/7) đã hội đàm bên lề hội nghị Trung-Nam Á diễn ra tại Uzbekistan.

Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Afghanistan hội đàm giữa lúc chiến sự diễn ra ác liệt

Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Afghanistan hội đàm giữa lúc chiến sự diễn ra ác liệt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm qua (16/7) đã hội đàm bên lề hội nghị Trung-Nam Á diễn ra tại Uzbekistan.

Sắp ra mắt Bộ Tứ mới về hòa bình tại Afghanistan
Sắp ra mắt Bộ Tứ mới về hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Mỹ, Afghanistan, Pakistan và Uzbekistan sẽ lập ra một nhóm Đối thoại 4 bên để thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan, ổn định và thương mại ở khu vực.

Sắp ra mắt Bộ Tứ mới về hòa bình tại Afghanistan

Sắp ra mắt Bộ Tứ mới về hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Mỹ, Afghanistan, Pakistan và Uzbekistan sẽ lập ra một nhóm Đối thoại 4 bên để thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan, ổn định và thương mại ở khu vực.

Afghanistan trước nỗi lo khủng hoảng tị nạn, Taliban bất ngờ đặt điều kiện ngừng bắn
Afghanistan trước nỗi lo khủng hoảng tị nạn, Taliban bất ngờ đặt điều kiện ngừng bắn

VOV.VN - Phiến quân Taliban bất ngờ đặt điều kiện ngừng bắn tại Afghanistan, đổi lại việc trả tự do cho hàng nghìn tay súng của lực lượng này đang bị giam giữ.

Afghanistan trước nỗi lo khủng hoảng tị nạn, Taliban bất ngờ đặt điều kiện ngừng bắn

Afghanistan trước nỗi lo khủng hoảng tị nạn, Taliban bất ngờ đặt điều kiện ngừng bắn

VOV.VN - Phiến quân Taliban bất ngờ đặt điều kiện ngừng bắn tại Afghanistan, đổi lại việc trả tự do cho hàng nghìn tay súng của lực lượng này đang bị giam giữ.

Pakistan sẵn sàng dùng quân đội can thiệp nếu Afghanistan động đến Taliban
Pakistan sẵn sàng dùng quân đội can thiệp nếu Afghanistan động đến Taliban

VOV.VN - Pakistan vừa đưa ra lời cảnh báo các lực lượng an ninh Afghanistan chớ tấn công lực lượng Taliban để giành lại một cửa khẩu ở biên giới hai nước, nếu không, Pakistan có thể huy động quân đội tiến đánh lực lượng của Afghanistan.

Pakistan sẵn sàng dùng quân đội can thiệp nếu Afghanistan động đến Taliban

Pakistan sẵn sàng dùng quân đội can thiệp nếu Afghanistan động đến Taliban

VOV.VN - Pakistan vừa đưa ra lời cảnh báo các lực lượng an ninh Afghanistan chớ tấn công lực lượng Taliban để giành lại một cửa khẩu ở biên giới hai nước, nếu không, Pakistan có thể huy động quân đội tiến đánh lực lượng của Afghanistan.

Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan
Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Quan điểm của Nga là nhóm Hồi giáo Taliban không được phép phá hỏng kế hoạch của Nga giữ cho vùng Trung Á nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.

Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan

Thái độ của Nga đối với nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban và vấn đề Afghanistan

VOV.VN - Quan điểm của Nga là nhóm Hồi giáo Taliban không được phép phá hỏng kế hoạch của Nga giữ cho vùng Trung Á nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.

Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng
Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng

VOV.VN - Đài CNN (Mỹ) đã thu được và xác minh một số video ghi cảnh chiến binh Taliban xả súng hành quyết 22 lính đặc nhiệm dù những người này đã hạ vũ khí đầu hàng đối phương.

Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng

Chiến binh Hồi giáo Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan dù họ đã đầu hàng

VOV.VN - Đài CNN (Mỹ) đã thu được và xác minh một số video ghi cảnh chiến binh Taliban xả súng hành quyết 22 lính đặc nhiệm dù những người này đã hạ vũ khí đầu hàng đối phương.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi
Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.