Lãnh đạo Australia và Mỹ trao đổi về tình hình Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Cuộc điện đàm tập trung vào các vấn đề trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ của Australia.

Các lãnh đạo Australia và Mỹ  hôm nay (17/7) đã có cuộc điện đàm về các vấn đề 2 bên cùng quan tâm, trong đó nội dung trọng tâm cuộc nói chuyện xoay quanh các vấn đề của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

my1.jpg

Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Theo thông tin từ truyền thông Australia, sáng nay theo giờ Australia, Thủ tướng Scott Morrison đã có cuộc trao đổi điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin được báo điện tử Người Australia đăng tải cho biết, cuộc trao đổi đã tập trung vào các vấn đề trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ của Australia trị giá 270 tỷ AUD.

Trong cuộc nói chuyện, Thủ tướng Morrison đã thông báo cho nhà lãnh đạo Mỹ về quyết định tăng cường năng lực phòng thủ của Australia trong 10 năm tới theo nội dung bản cập nhật chiến lược quốc phòng năm 2020.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc cần hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác Đông Nam Á cũng như các nước lớn trong khu vực gồm Nhật Bản và Ấn Độ và hợp tác thông qua đối thoại an ninh tứ giác trong nhóm Quad.

Ngoài ra, Thủ tướng Australia và Tổng thống Mỹ cũng đã trao đổi về các biện pháp quản lý đại dịch Covid-19, việc mở cửa nền kinh tế an toàn trong giai đoạn dịch bệnh và quan điểm của các bên đối với các tổ chức đa phương.

Trước đó vào đầu tháng 7, chính phủ Australia đã công bố bản cập nhật chiến lược quốc phòng cho Sách Trắng Quốc phòng năm 2016 với nhiều nội dung được điều chỉnh bao gồm việc nước này sẽ tăng đầu tư cho các lực lượng hải quân và không quân cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa trên đất liền, để đảm bảo lợi ích quốc gia trước những diễn biến ngày càng nguy hiểm của tình hình an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Australia và Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ mới đây ra tuyên bố khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông là hoàn toàn không có căn cứ, trong khi đó phía Australia khẳng định nước này ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển trong khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran thử thành công tên lửa hành trình chống hạm mới tại Ấn Độ Dương
Iran thử thành công tên lửa hành trình chống hạm mới tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tên lửa mới, được cho là có tầm bắn 280km, đã đánh trúng một mục tiêu giả định trong cuộc tập trận tại Ấn Độ Dương.

Iran thử thành công tên lửa hành trình chống hạm mới tại Ấn Độ Dương

Iran thử thành công tên lửa hành trình chống hạm mới tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tên lửa mới, được cho là có tầm bắn 280km, đã đánh trúng một mục tiêu giả định trong cuộc tập trận tại Ấn Độ Dương.

Ấn Độ dùng máy bay Su-30 gắn tên lửa BrahMos tuần tra Ấn Độ Dương
Ấn Độ dùng máy bay Su-30 gắn tên lửa BrahMos tuần tra Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tờ Times of India của Ấn Độ cho hay, các chiến đấu cơ Sukhoi trang bị tên lửa BrahMos sẽ là nền tảng giám sát khu vực Ấn Độ Dương.

Ấn Độ dùng máy bay Su-30 gắn tên lửa BrahMos tuần tra Ấn Độ Dương

Ấn Độ dùng máy bay Su-30 gắn tên lửa BrahMos tuần tra Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tờ Times of India của Ấn Độ cho hay, các chiến đấu cơ Sukhoi trang bị tên lửa BrahMos sẽ là nền tảng giám sát khu vực Ấn Độ Dương.

Nhiều hoạt động tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương
Nhiều hoạt động tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương

VOV.VN - Người dân ven biển Ấn Độ Dương bắt đầu các hoạt động tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra thảm họa động đất sóng thần.

Nhiều hoạt động tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương

Nhiều hoạt động tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương

VOV.VN - Người dân ven biển Ấn Độ Dương bắt đầu các hoạt động tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra thảm họa động đất sóng thần.

Cận cảnh sao biển “bánh bao” ở Ấn Độ Dương
Cận cảnh sao biển “bánh bao” ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chúng được gọi là “bánh bao” vì hình dáng “tròn” hơn so với sao biển thông thường. Dù được phát hiện từ năm 1884 nhưng vẫn khá ít người biết đến chúng.

Cận cảnh sao biển “bánh bao” ở Ấn Độ Dương

Cận cảnh sao biển “bánh bao” ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chúng được gọi là “bánh bao” vì hình dáng “tròn” hơn so với sao biển thông thường. Dù được phát hiện từ năm 1884 nhưng vẫn khá ít người biết đến chúng.

Cảnh đẹp mê hồn của đảo quốc Seychelles xinh đẹp giữa Ấn Độ Dương
Cảnh đẹp mê hồn của đảo quốc Seychelles xinh đẹp giữa Ấn Độ Dương

VOV.VN - Có thể bạn ít nghe đến cái tên Cộng hòa Seychelles nhưng đây thực sự là một thiên đường trên hạ giới với cảnh đẹp mê hồn làm say đắm lòng người.

Cảnh đẹp mê hồn của đảo quốc Seychelles xinh đẹp giữa Ấn Độ Dương

Cảnh đẹp mê hồn của đảo quốc Seychelles xinh đẹp giữa Ấn Độ Dương

VOV.VN - Có thể bạn ít nghe đến cái tên Cộng hòa Seychelles nhưng đây thực sự là một thiên đường trên hạ giới với cảnh đẹp mê hồn làm say đắm lòng người.

Mỹ trình bày tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phê phán Trung Quốc
Mỹ trình bày tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phê phán Trung Quốc

VOV.VN - Tại phiên thảo luận đầu tiên tại Đối thoại Shangri-la lần 18, quan chức quốc phòng Mỹ đã nêu tầm nhìn của nước này về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mỹ trình bày tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phê phán Trung Quốc

Mỹ trình bày tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phê phán Trung Quốc

VOV.VN - Tại phiên thảo luận đầu tiên tại Đối thoại Shangri-la lần 18, quan chức quốc phòng Mỹ đã nêu tầm nhìn của nước này về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.