Lãnh đạo CDU Armin Laschet sẵn sàng từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử Đức

VOV.VN - Armin Laschet, lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã có những động thái cho thấy ông sẵn sàng từ chức sau thất bại của đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9.

Ông Armin Laschet dự định sẽ giám sát việc tìm kiếm ứng cử viên mới cho CDU.

Trong một cuộc họp báo hôm 7/10, ông Armin Laschet cho biết đã đến lúc phải đổi mới nhân sự trong ban lãnh đạo đảng.

“Nếu đảng hoạt động tốt hơn với sự lãnh đạo của những người khác thì đó là điều tốt”, ông Laschet nói.

Sự không chắc chắn trong nội bộ phe bảo thủ đã diễn ra khi các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh ba bên mà không có sự tham gia của CDU đang được thúc đẩy.

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) hôm 7/10 bày tỏ sự lạc quan sau khi tổ chức các cuộc đàm phán ban đầu ở Berlin về một thỏa thuận chia sẻ quyền lực cho nhiệm kỳ quốc hội tiếp theo, còn gọi là liên minh “đèn giao thông”.

Tổng thư ký FDP Volker Wissing cho biết, các cuộc đàm phán đã được thực hiện “một cách nghiêm túc”, trong khi lãnh đạo đảng Xanh nói rằng cuộc họp đã đưa ra “một tín hiệu mạnh mẽ rằng các bên có thể nói chuyện với nhau trong một môi trường đáng tin cậy”.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel cho biết, bà tin rằng chính phủ tiếp theo sẽ được thành lập trong vòng chưa đầy 5 tháng, khoảng thời gian bà đã dành để thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử năm 2017.

Các cuộc đàm phán ba bên giữa SPD, đảng Xanh và FDP có thể gia tăng áp lực cho ông Laschet. Tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo CDU hôm 7/10, ông Laschet được cho là đã sẵn sàng để trống ghế lãnh đạo của mình vào đầu năm 2022.

Nếu các cuộc đàm phán giữa ba bên diễn ra suôn sẻ trong những ngày tới, nhà lãnh đạo của các đảng có thể tìm kiếm sự chấp thuận để bắt đầu thành lập chính phủ liên minh một cách nghiêm túc./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiến hành đàm phán tay ba lần đầu tiên để lập chính phủ liên minh
Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiến hành đàm phán tay ba lần đầu tiên để lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Đảng Dân chủ Xã hội Đức – SPD, đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức hôm 26/09, ngày 07/10 chính thức bước vào các đàm phán tay ba với hai đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP để tiến tới lập chính phủ liên minh mới tại Đức.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiến hành đàm phán tay ba lần đầu tiên để lập chính phủ liên minh

Đảng Dân chủ Xã hội Đức tiến hành đàm phán tay ba lần đầu tiên để lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Đảng Dân chủ Xã hội Đức – SPD, đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức hôm 26/09, ngày 07/10 chính thức bước vào các đàm phán tay ba với hai đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP để tiến tới lập chính phủ liên minh mới tại Đức.

Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức
Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức

VOV.VN - Sức ép buộc ông Armin Laschet – Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) phải từ chức đã gia tăng, sau khi phe bảo thủ của ông bị thua trước Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 26/9.

Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức

Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức

VOV.VN - Sức ép buộc ông Armin Laschet – Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) phải từ chức đã gia tăng, sau khi phe bảo thủ của ông bị thua trước Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 26/9.

Cuộc giằng co quyền lực tìm người thay thế bà Angela Merkel
Cuộc giằng co quyền lực tìm người thay thế bà Angela Merkel

VOV.VN - Olaf Scholz, lãnh đạo SPD, đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và có thể trở thành tân Thủ tướng Đức, nhưng cuộc đua vẫn chưa kết thúc khi Armin Laschet, ứng viên thủ tướng của CDU, tuyên bố sẽ làm “mọi thứ có thể” để lập một liên minh cầm quyền.

Cuộc giằng co quyền lực tìm người thay thế bà Angela Merkel

Cuộc giằng co quyền lực tìm người thay thế bà Angela Merkel

VOV.VN - Olaf Scholz, lãnh đạo SPD, đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và có thể trở thành tân Thủ tướng Đức, nhưng cuộc đua vẫn chưa kết thúc khi Armin Laschet, ứng viên thủ tướng của CDU, tuyên bố sẽ làm “mọi thứ có thể” để lập một liên minh cầm quyền.