Lãnh đạo tình báo Israel nhận trách nhiệm để xảy ra cuộc tấn công của Hamas

VOV.VN - Ông Ronen Bar thừa nhận Cơ quan Tình báo nội địa Israel (Shin Bet) đã không lường trước được cuộc tấn công của lực lượng Hamas hôm 7/10, mặc dù có nhiều biện pháp đề phòng.

Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Israel (Shin Bet) Ronen Bar thừa nhận cơ quan này đã không dự đoán được cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào lãnh thổ nước này hôm 7/10.

“Là người điều hành tổ chức, trách nhiệm thuộc về tôi”, ông Ronen Bar cho biết trong một bức thư.

Ông Bar cho rằng Shin bet đã không lường trước được cuộc tấn công của lực lượng Hamas, mặc dù đã có nhiều biện pháp phòng ngừa.

“Mặc dù chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp, nhưng thật không may, ngày hôm đó (7/10), chúng tôi đã không nhận thấy đủ cảnh báo để ngăn chặn cuộc tấn công”, ông Bar nêu rõ.

Ông Ronen Bar nhấn mạnh, sẽ có cuộc điều tra về việc này, hiện tại Israel đang đang chiến đấu.

Theo báo chí Israel, đêm trước khi xảy ra vụ tấn công, đã có những dấu hiệu không bình thường ở Dải Gaza. Tuy nhiên, sau đó Shin Bet chỉ cử 1 đơn vị nhỏ tới biên giới.

Trong cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas, có 10 nhân viên Shin Bet thiệt mạng.

Phát biểu khai mạc phiên họp mùa đông của quốc hội Israel ngày 16/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, thừa nhận chính quyền nước này đã phạm sai lầm dẫn đến vụ tấn công của Hamas và cam kết sẽ điều tra mọi tình tiết của vụ việc. Ông cũng nhấn mạnh, Israel hiện đang tập trung vào hành động quân sự nhằm đánh bại lực lượng Hamas.

Căng thẳng bùng phát ở Trung Đông sau khi lực lượng Hamas từ Dải Gaza tấn công lãnh thổ Israel. Hamas tuyên bố cuộc tấn công này là phản ứng trước các bước đi của chính quyền Israel chống lại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên Núi Đền ở Jerusalem.

Israel sau đó tuyên bố phong tỏa toàn bộ Dải Gaza và tiến hành các cuộc không kích vào dải đất này cũng như một số khu vực ở Lebanon và Syria. Các cuộc đụng độ cũng được báo cáo ở Bờ Tây. Hơn 2.800 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 10.900 người bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát trở lại. Tại Israel, hơn 1.500 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cảnh báo “hành động phủ đầu” đối với Israel
Iran cảnh báo “hành động phủ đầu” đối với Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo các nhóm vũ trang thân Iran có thể sẽ “hành động phủ đầu” chống lại Israel “trong những giờ tới”.

Iran cảnh báo “hành động phủ đầu” đối với Israel

Iran cảnh báo “hành động phủ đầu” đối với Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo các nhóm vũ trang thân Iran có thể sẽ “hành động phủ đầu” chống lại Israel “trong những giờ tới”.

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo chiến tranh kéo dài
Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo chiến tranh kéo dài

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quân đội nước này sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài với lực lượng Hamas.

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo chiến tranh kéo dài

Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo chiến tranh kéo dài

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quân đội nước này sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài với lực lượng Hamas.

Xung đột Israel – Hamas có thể gây hậu quả khôn lường với kinh tế thế giới
Xung đột Israel – Hamas có thể gây hậu quả khôn lường với kinh tế thế giới

VOV.VN - Xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Hams nếu lan rộng có thể gây chấn động khắp thế giới vì khu vực này là nguồn cung đồng thời là tuyến đường vận chuyển năng lượng cực kỳ quan trọng.

Xung đột Israel – Hamas có thể gây hậu quả khôn lường với kinh tế thế giới

Xung đột Israel – Hamas có thể gây hậu quả khôn lường với kinh tế thế giới

VOV.VN - Xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Hams nếu lan rộng có thể gây chấn động khắp thế giới vì khu vực này là nguồn cung đồng thời là tuyến đường vận chuyển năng lượng cực kỳ quan trọng.