Lào dùng dược liệu cổ truyền điều trị Covid-19, Ấn Độ ra mắt thuốc xịt mũi trị bệnh này

VOV.VN - Lào đã thành công trong sử dụng tinh chất của một số loại thảo dược truyền thống để bào chế thành viên nang đưa vào điều trị Covid-19. Còn Ấn Độ vừa ra mắt thuốc xịt mũi chuyên trị bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Các loại thảo dược được Lào sử dụng bao gồm xuyên tâm liên, diếp cá và ngải bún nhằm hỗ trợ và cắt giảm chi phí điều trị cho người mắc Covid-19 tại nước này.

Theo Bộ Y tế Lào, kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 loại thảo dược này giúp xây dựng hệ miễn dịch của cơ thể và giúp giảm tình trạng sốt nóng, cúm, ho, đau họng, đau amidan, giúp cảm nhận thức ăn nhanh. Sau khi sản xuất ở dạng viên, các cơ quan hữu quan của Lào đã áp dụng phác đồ điều trị kết hợp với thuốc tây y đối với người bệnh Covid-19 ở thể nhẹ và trung bình trong các trung tâm cách ly tại tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak. Kết quả điều trị đối với 425 người bệnh cho thấy, 86-100% người bệnh phục hồi khi sử dụng xuyên tâm liên và diếp cá, còn đối với củ ngải là 93-100%.

Một bệnh nhân nam nói: “Tôi được bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc tây y kết hợp với thuốc thảo dược của Lào. So với các bệnh nhân khác, tác dụng của thuốc với tôi rất nhanh, chỉ sau hai ngày sức khỏe của tôi đã được cải thiện rõ rệt, các triệu chứng nhiễm bệnh của tôi cũng đã qua”.

Một bệnh nhân nữ chia sẻ: "Khi phát biện bị nhiễm Covid-19, tôi đã điều trị theo chỉ dẫn của bác sỹ với các loại thuốc thảo dược do Lào tự sản xuất. Sau khi sử dụng loại thuốc này tôi thấy các triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi giảm đáng kể theo từng ngày, tình trạng đau họng, đau amidan cũng dần khỏi, các triệu chứng đi ngoài không còn nữa. Tôi tiếp tục dùng thuốc thêm khoảng 6 ngày nữa thì khỏi hoàn toàn, các triệu chứng nhiễm bệnh cũng không còn nữa."

Theo Viện trưởng Viện Y học cổ truyền Lào - ông Bounluan Duangduen, sáng kiến ứng dụng thảo dược trong điều trị Covid-19 là một phần của kế hoạch phát triển ngành y tế giai đoạn 2016-2020 về phát huy, sử dụng và bảo tồn các nguồn dược liệu tự nhiên. Qua theo dõi cho thấy, xuyên tâm liên có công dụng trong việc giảm sốt, giảm đau họng, viêm phổi, có công dụng rất tốt đối với người bệnh trong giai đoạn nhẹ; diếp cá giúp tạo hệ miễn dịch có thể chống lại virus và làm virus khó phát triển trong cơ thể; còn củ ngải có công dụng ngăn chặn việc virus sinh sôi, phát triển. 

"Từ những kiến thức y khoa hiện đại kết hợp với những bài thuốc dân gian do cha ông để lại, chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 từ các loại thảo dược như Ngải bún, Diếp cá và Xuyên tâm liên. Sau khi tiến hành thử nghiệm với người, loại thuốc này đã chứng minh được được hiệu quả và công dụng, đặc biệt là điều trị cúm và các bệnh về đường hô hấp. Việc nghiên cứu, bào chế thuốc cũng được trải qua nhiều giai đoạn và dựa theo những kết quả nghiên cứu thực nghiệm của các nước trên thế giới."

Tuy nhiên các nhà khoa học Lào cũng đưa ra khuyến cáo, xuyên tâm liên không được sử dụng với phụ nữ có thai, cho con bú hoặc trẻ nhỏ, người bệnh có tiền sử viêm thận, phản ứng thuốc hoặc bị ợ chua trong dạ dày. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng những thảo dược này do những tác dụng phụ không mong muốn và việc sử dụng phải áp dụng theo phác đồ kết hợp với thuốc tây cũng như dưới sự chỉ định của bác sĩ có chuyên môn. Việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị người bệnh Covid-19 đã và đang được một số nước trên thế giới nghiên cứu. Đối với Lào, đây là thành công bước đầu trong công tác nghiên cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 của nước này.

Trong khi đó, công ty dược phẩm Glenmark có trụ sở tại thành phố Mumbai, Ấn Độ đã tung ra dòng sản phẩm thuốc xịt mũi để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã cấp phép sản xuất và sử dụng sản phẩm này, với tên gọi FabiSpray.

Công ty dược phẩm Glenmark cho biết, kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 ở Ấn Độ đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng. Thuốc giúp làm giảm lượng virus trong cơ thể người bệnh với khoảng 94% trong vòng 24 giờ và 99% trong 48 giờ. FabiSpray được khẳng định an toàn và dung nạp tốt ở bệnh nhân mắc Covid-19.

Tuyên bố của Glenmark cũng cho biết, FabiSpray được xịt vào niêm mạc mũi và có tác dụng như một hàng rào vật lý, hóa học chống lại vi-rút. Sản phẩm này được thiết kế để diệt virus Covid-19 trong đường hô hấp trên.

Theo Tiến sĩ Monika Tandon, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận phát triển lâm sàng của Glenmark, kết quả thử nghiệm lâm sàng là rất đáng khích lệ. Các nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bang Utah, Mỹ cho thấy, FabiSpray có thể tiêu diệt 99,9% virus SARS-CoV-2, bao gồm biến thể Alpha, Beta, Gamma, Delta và Epsilon trong vòng 2 phút.

FabiSpray được cho là mang đến cho các bệnh nhân một lựa chọn liệu pháp kịp thời và cần thiết trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 ở Indonesia đột ngột vọt tăng
Ca mắc Covid-19 ở Indonesia đột ngột vọt tăng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đang có xu hướng gia tăng đột biến do biến thể Omicron, đặc biệt trên đảo Java và Bali. Nơi đây có thể đạt đỉnh chỉ trong thời gian ngắn. Thủ đô Jakarta hiện là ổ dịch lớn.

Ca mắc Covid-19 ở Indonesia đột ngột vọt tăng

Ca mắc Covid-19 ở Indonesia đột ngột vọt tăng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đang có xu hướng gia tăng đột biến do biến thể Omicron, đặc biệt trên đảo Java và Bali. Nơi đây có thể đạt đỉnh chỉ trong thời gian ngắn. Thủ đô Jakarta hiện là ổ dịch lớn.

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng
Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

VOV.VN - Hiện nay Hàn Quốc xem xét dịch Covid-19 như cúm mùa. Tại Nhật Bản, có sự gia tăng nhà trẻ phải tạm đóng cửa do dịch. Trong khi đó, các chuyên gia Australia cảnh báo vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra các đợt bùng phát mới.

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

Hàn Quốc coi Covid-19 như cúm mùa, Nhật Bản đóng cửa nhà trẻ do dịch, Australia thận trọng

VOV.VN - Hiện nay Hàn Quốc xem xét dịch Covid-19 như cúm mùa. Tại Nhật Bản, có sự gia tăng nhà trẻ phải tạm đóng cửa do dịch. Trong khi đó, các chuyên gia Australia cảnh báo vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xảy ra các đợt bùng phát mới.

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh
Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng cao khiến chính quyền địa phương buộc phải siết chặt các biện pháp hạn chế.

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng cao khiến chính quyền địa phương buộc phải siết chặt các biện pháp hạn chế.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh
Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng
Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh Covid-19.

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh Covid-19.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19
Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi
Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 
Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.