Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane đến ngày 4/6 để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Lào quyết định kéo dài thời gian hiệu lực của Chỉ thị 15 về việc phong tỏa thủ đô Vientiane và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 thêm 14 ngày, tức là đến ít nhất ngày 4/6/2021.

Người phát ngôn của chính phủ Lào, bà Thipphakone Chanthavongsa chiều 20/5 cho biết, các quy định về phòng chống dịch bệnh theo tinh thần Chỉ thị 15, bao gồm cả việc phong tỏa thành phố Vientiane sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 21/5 đến 24h ngày 4/6 tới, đồng thời bổ sung và nới lỏng một số quy định đảm bảo khả năng khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo đó:

1. Đóng cửa tất cả các cửa hàng làm đẹp, cắt tóc, điểm du lịch, nhà hàng, casino và internet game.

2. Đối với khu vực đỏ (khu vực có dịch lây lan), đóng cửa các nhà máy công nghiệp chế biến và thủ công nghiệp, ngoại trừ nhà máy có khu lưu trú công nhân nội vi, nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, đồ bảo hộ lây nhiễm và thiết bị y tế nhưng phải được quản lý theo biện pháp phòng dịch do Ủy ban chuyên trách phòng chống Covid-19 quốc gia ban hành.

3. Cấm cá nhân di chuyển ra - vào địa phương hoặc khu vực có lây lan dịch (khu vực đỏ) hoặc khu vực có nguy cơ (khu vực vàng), ngoại trừ người được chính quyền cấp phép với điều kiện và lý do phù hợp như: vận tải hàng hóa và lương thực, đi bệnh viện, đi tiêm vaccine.

4. Cấm các hoạt động hội họp, tập trung có hơn 10 người tham gia. Trường hợp cần tổ chức sự kiện thiết yếu phải được Ủy ban chuyên trách cấp phép và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch: đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 1m, sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc gel sát khuẩn.

5. Cấm tổ chức tiệc hoặc tụ tập dưới mọi hình thức tại địa điểm nằm trong khu vực đang lây lan hoặc có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

6. Các siêu thị, cửa hàng bán lẻ phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và lây nhiễm bằng cách đo thân nhiệt, giữ giãn cách tối thiểu 1m, sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc gel sát khuẩn

7. Chấp thuận việc tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp, xã hội và các thành phần khác nhưng phải đảm bảo không xảy ra nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đồng thời, một số biện pháp nới lỏng trong giai đoạn tới cũng được áp dụng. Theo đó, tại các địa phương không có dịch lây lan, cho phép người và phương tiện được di chuyển qua lại bình thường. Các cửa hàng ăn uống, giải khát chỉ được mở bán hàng mang về hoặc chuyển phát tận nơi. Cho phép mở cửa lại các cơ sở giáo dục tại khu vực không có dịch lây lan trong 14 ngày qua. Cho phép các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời với điều kiện người tổ chức phải trình kế hoạch cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 lây lan và phải được Ủy ban chuyên trách quốc gia phòng chống Covid-19 và chính quyền địa phương cấp phép. Cho phép tài xế và người vận chuyển hàng hóa liên tỉnh như bình thường mà không cần bốc dỡ, không cần xét nghiệm Covid-19 và cách ly bắt buộc 14 ngày ở địa phương đích đến nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch bệnh và quy định do Bộ Công chính và Vận tải ban hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào đối mặt nguy cơ bùng phát Covid-19 thứ 3, Đài Loan (Trung Quốc) nâng mức cảnh báo
Lào đối mặt nguy cơ bùng phát Covid-19 thứ 3, Đài Loan (Trung Quốc) nâng mức cảnh báo

VOV.VN - Lào có nguy cơ bùng phát đợt dịch Covid 19 thứ ba khi ngành y tế nước này thừa nhận có nhiều ca bệnh mới không xác định được nguồn lây (F0), trong khi tình trạng nhập cảnh trái phép đang diễn biến phức tạp. Tình hình dịch tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng căng thẳng.

Lào đối mặt nguy cơ bùng phát Covid-19 thứ 3, Đài Loan (Trung Quốc) nâng mức cảnh báo

Lào đối mặt nguy cơ bùng phát Covid-19 thứ 3, Đài Loan (Trung Quốc) nâng mức cảnh báo

VOV.VN - Lào có nguy cơ bùng phát đợt dịch Covid 19 thứ ba khi ngành y tế nước này thừa nhận có nhiều ca bệnh mới không xác định được nguồn lây (F0), trong khi tình trạng nhập cảnh trái phép đang diễn biến phức tạp. Tình hình dịch tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng căng thẳng.

Lào đề xuất tạm dừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh Bokeo
Lào đề xuất tạm dừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh Bokeo

VOV.VN - Tâm dịch Covid-19 tại Lào đã chuyển từ thủ đô Vientiane sang tỉnh Bokeo khi số ca lây nhiễm cộng đồng tiếp tục tăng cao. Tỉnh Bokeo đề xuất tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Lào đề xuất tạm dừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh Bokeo

Lào đề xuất tạm dừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh Bokeo

VOV.VN - Tâm dịch Covid-19 tại Lào đã chuyển từ thủ đô Vientiane sang tỉnh Bokeo khi số ca lây nhiễm cộng đồng tiếp tục tăng cao. Tỉnh Bokeo đề xuất tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào
Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào

VOV.VN - Với 38 trong tổng số 47 ca mắc mới Covid-19 được công bố chiều nay (17/5), Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào.

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào

VOV.VN - Với 38 trong tổng số 47 ca mắc mới Covid-19 được công bố chiều nay (17/5), Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm Covid-19 tại Lào.