Latvia kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng, tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Latvia có thể phải tăng chi tiêu quốc phòng và tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn bất kỳ rủi ro an ninh nào có thể xảy ra.

Là thành viên NATO và Liên minh châu Âu, Latvia có kế hoạch tăng dần ngân sách quốc phòng từ mức 2% hiện nay lên 2,5% GDP vào năm 2025. 

Theo Tổng thống Latvia Egils Levits, trong tình hình hiện nay cần phải chi nhiều hơn cho an ninh phòng thủ: “Chi tiêu ngân sách thường phản ánh chính trị và các nhu cầu của đất nước. Bây giờ, chúng ta cần chi tiêu nhiều hơn cho việc phòng thủ và điều đó đồng nghĩa là các lĩnh vực khác sẽ không có mức tăng chi tiêu như trong các kế hoạch trước đó. Nhưng an ninh phải là ưu tiên của nền chính trị ngày nay”.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Artis Pabriks cũng nêu khả năng tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc vốn bị đình chỉ từ giữa những năm 2000. Bộ Quốc phòng Latvia muốn áp dụng nghĩa vụ quân sự tự nguyện bắt đầu vào năm tới, trước khi trở thành bắt buộc vào năm 2028./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga
Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Litva và Latvia hôm 4/4 tuyên bố về việc hạ cấp quan hệ với Nga.

Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Litva và Latvia hôm 4/4 tuyên bố về việc hạ cấp quan hệ với Nga.

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine
Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

Thủ tướng Latvia: Nga điều một số lực lượng và xe tăng đến miền Đông Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins và một số nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ ngày 23/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát mà nước này vừa công nhận độc lập ở miền Đông Ukraine.