Latvia tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Latvia mới đây đã mở rộng tình trạng khẩn cấp dọc theo biên giới với Belarus. Động thái này sẽ cho phép các lực lượng biên phòng tiếp tục đưa những người di cư vượt biên trở lại Baltic.

Theo Bộ Nội vụ Latvia, số lượng người di cư vào nước này đã giảm, nhưng các lực lượng biên phòng vẫn đang phải đối mặt với những người di cư cố gắng nhập cảnh từ Belarus. Các số liệu chính thức của Latvia cho thấy chính quyền biên giới đã ngăn chặn gần 6.800 nỗ lực vượt biên của người di cư kể từ tháng 8/2021.

Đây là lần thứ tư chính phủ Latvia gia hạn tình trạng khẩn cấp, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11 tới. Latvia đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus gần một năm trước, khi hàng nghìn người di cư cố gắng vượt qua biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu để sang Latvia, Litva và Ba Lan. Ba Lan đã xây dựng một bức tường thép cao 5,5m dài 186km để ngăn chặn các cuộc di cư từ Belarus.

Trước đó, EU đã cáo buộc nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cố tình đưa người từ Trung Đông vào Belarus và đưa họ đến các quốc gia biên giới của EU nhằm gây bất ổn ở phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus phản đối “sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này”
Belarus phản đối “sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này”

VOV.VN - Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, Minsk “phản đối sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này dưới hình thức hỗ trợ và cung cấp tài chính cho phe đối lập”.

Belarus phản đối “sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này”

Belarus phản đối “sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này”

VOV.VN - Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, Minsk “phản đối sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của nước này dưới hình thức hỗ trợ và cung cấp tài chính cho phe đối lập”.

Ba Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus
Ba Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus

VOV.VN - Ngày 9/6, Chính phủ Ba Lan ra thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 1 /7 dọc theo biên giới với Belarus sau khi nước này hoàn thành việc xây dựng một bức tường nhằm ngăn người di cư và tị nạn.

Ba Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus

Ba Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus

VOV.VN - Ngày 9/6, Chính phủ Ba Lan ra thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 1 /7 dọc theo biên giới với Belarus sau khi nước này hoàn thành việc xây dựng một bức tường nhằm ngăn người di cư và tị nạn.

Tổng thống Nga và Belarus hội đàm trong gần 5 giờ bàn về an ninh và kinh tế
Tổng thống Nga và Belarus hội đàm trong gần 5 giờ bàn về an ninh và kinh tế

VOV.VN - Ngày 23/5, tại thành phố Sochi, bên bờ Biển Đen của Nga đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trong gần 5 giờ về các vấn đề kinh tế và tình hình an ninh.

Tổng thống Nga và Belarus hội đàm trong gần 5 giờ bàn về an ninh và kinh tế

Tổng thống Nga và Belarus hội đàm trong gần 5 giờ bàn về an ninh và kinh tế

VOV.VN - Ngày 23/5, tại thành phố Sochi, bên bờ Biển Đen của Nga đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trong gần 5 giờ về các vấn đề kinh tế và tình hình an ninh.