LHQ lên án vụ đánh bom tại Lebanon làm 5 người chết

VOV.VN - Vụ đánh bom này phản ánh sự leo thang đáng lo ngại về tình trạng bạo lực tại Lebanon trong thời gian gần đây.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon "lên án mạnh mẽ" vụ đánh bom tối 2/1 tại phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ông Farhan Haq - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết: “Vụ đánh bom này tiếp diễn vụ đánh bom khủng khiếp ngày 27/12 phản ánh sự leo thang đáng lo ngại về tình trạng bạo lực tại Lebanon trong thời gian gần đây. Tổng thư ký kêu gọi các bên tại Lebanon kiềm chế. Đặc biệt lực lượng quân đội và an ninh cần phải ngăn chặn hành vi khủng bố và bảo đảm sự an toàn, an ninh cho đất nước. Tổng thư ký nhấn mạnh cần phải đưa những kẻ chủ mưu và thủ phạm vụ đánh bom này ra trước công lý”.

Theo thông tin mới nhất, hiện ít nhất 5 người thiệt mạng và 66 người bị thương khi quả bom xe phát nổ tại phía Nam thủ đô Beirut.

Vụ đánh bom xảy ra chưa đầy một tuần sau khi cựu Bộ trưởng Tài chính Mohamad Chatah, một nhà phê bình của nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shiite của phong trào Hezbollah - đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và 6 người khác thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe khác tại thủ đô Beirut./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên