Liên Hợp Quốc bổ nhiệm điều phối viên Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Tổng thư ký Antonio Guterres ngày 28/12 thông báo bổ nhiệm ông Abdullah Abdul Samad Dashti người Kuwait làm điều phối viên mới của Liên Hợp Quốc cho Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Dashti sẽ kế nhiệm vị trí của người tiền nhiệm Amir Mahmoud Abdulla người Sudan - người đã đảm nhiệm vai trò điều phối viên của Liên Hợp Quốc kể từ tháng 8/2022. Ông Dashti từng là tùy viên quốc phòng quân sự của Kuwait tại Bỉ và là đại diện của phái đoàn Kuwait tại NATO từ năm 2019 đến năm 2020.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mang tên Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7 vừa qua, dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nối lại việc xuất khẩu lương thực của Ukraine và phân bón của Nga ra thị trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vẫn bấp bênh dù được gia hạn
Tương lai thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vẫn bấp bênh dù được gia hạn

VOV.VN - Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen đã được gia hạn thêm 120 ngày. Liên Hợp Quốc và các bên liên quan ngay lập tức hoan nghênh bước đi tích cực này, cho rằng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả trên toàn cầu cũng như tránh cho thế giới lún sâu vào khủng hoảng lương thực.

Tương lai thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vẫn bấp bênh dù được gia hạn

Tương lai thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vẫn bấp bênh dù được gia hạn

VOV.VN - Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen đã được gia hạn thêm 120 ngày. Liên Hợp Quốc và các bên liên quan ngay lập tức hoan nghênh bước đi tích cực này, cho rằng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả trên toàn cầu cũng như tránh cho thế giới lún sâu vào khủng hoảng lương thực.

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc
Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen
Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

VOV.VN - Hôm nay, Nga và Liên Hợp Quốc bắt đầu đàm phán nhằm giải quyết những quan ngại của Nga liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 19/11.

Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Nga và LHQ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

VOV.VN - Hôm nay, Nga và Liên Hợp Quốc bắt đầu đàm phán nhằm giải quyết những quan ngại của Nga liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 19/11.