Liên Hợp Quốc công bố sáng kiến mới chống khủng bố tại Syria

VOV.VN - Theo sáng kiến mới, cuộc chiến chống khủng bố phải hướng vào những đối tượng mà Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách khủng bố.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura hôm 14/7 công bố sáng kiến chống khủng bố tại Syria sau khi hoàn tất báo cáo về kết quả vòng hòa thứ 7 về Syria lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nội chiến Syria hội tụ nhiều nhóm khủng bố. Ảnh: CNN.

Ông Mistura cho biết, điểm đầu tiên trong sáng kiến này là cuộc chiến chống khủng bố phải hướng vào những đối tượng, tổ chức bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt vào dạng khủng bố. Tiếp theo là thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm chống lại việc vũ trang và tài trợ cho những kẻ khủng bố.

Vấn đề quan trọng nữa là các bên liên quan cần phối hợp với nhau để tăng cường nỗ lực chống khủng bố.

Tuy nhiên, đặc phái viên Mistura nhấn mạnh trong quá trình này cần phải bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt, cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng các loại vũ khí gây sát thương cao, sao cho phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria bởi đây được coi là biện pháp hữu hiệu nhất đẩy lùi khủng bố ở quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học
CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đích thân Giám đốc CIA đã khẳng định cơ quan này có đủ bằng chứng tin cậy khẳng định chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 vừa qua.

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

CIA khẳng định có bằng chứng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đích thân Giám đốc CIA đã khẳng định cơ quan này có đủ bằng chứng tin cậy khẳng định chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học vào tháng 4 vừa qua.

Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria
Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria

VOV.VN - Tại phiên họp toàn thể ngày 14/7, Hạ viện Nga xem xét phê chuẩn thỏa thuận cho phép triển khai lực lượng không quân Nga tại Syria.

Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria

Hạ viện Nga xem xét triển khai không quân tại Syria

VOV.VN - Tại phiên họp toàn thể ngày 14/7, Hạ viện Nga xem xét phê chuẩn thỏa thuận cho phép triển khai lực lượng không quân Nga tại Syria.

Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria
Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria

VOV.VN - Ngày 13/7, một quan chức Mỹ cho biết, Nga sẵn sàng triển khai các quan sát viên để ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực tây nam Syria.

Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria

Mỹ hoan nghênh Nga triển khai quan sát viên giám sát ngừng bắn Syria

VOV.VN - Ngày 13/7, một quan chức Mỹ cho biết, Nga sẵn sàng triển khai các quan sát viên để ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực tây nam Syria.

Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố
Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố

VOV.VN - Indonesia ngày 14/7, ngăn chặn truy cập ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram do lo ngại ứng dụng này đang được sử dụng để truyền bá tư tưởng khủng bố.

Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố

Indonesia phong tỏa ứng dụng Telegram vì lo ngại khủng bố

VOV.VN - Indonesia ngày 14/7, ngăn chặn truy cập ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram do lo ngại ứng dụng này đang được sử dụng để truyền bá tư tưởng khủng bố.

Nhóm giám sát nhân quyền Syria xác nhận thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt
Nhóm giám sát nhân quyền Syria xác nhận thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Đã có thông tin xác nhận thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Nhóm giám sát nhân quyền Syria xác nhận thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt

Nhóm giám sát nhân quyền Syria xác nhận thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Đã có thông tin xác nhận thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.