Liên Hợp Quốc: Hơn 15 triệu người Syria cần viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết hơn 15 triệu người Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo do hậu quả của cuộc chiến kéo dài 12 năm qua.

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nếu không có viện trợ, khoảng 2,5 triêu người dân Syria có nguy cơ mất lương thực vào tháng 7 tới. Theo Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc, tình hình nhân đạo ở Syria ngày càng tồi tệ, nhất là sau trận động đất hồi tháng 2 ở khu vực Tây Bắc. Liên Hợp Quốc kêu gọi 5,4 tỷ USD hỗ trợ để giúp đỡ người dân Syria, đồng thời kêu gọi các nước, tổ chức quốc tế thực hiện các cam kết tại Brussels hồi tháng 6 vừa qua, giải ngân nhanh chóng các nguồn tiền.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc trong thời hạn 12 tháng, sau khi nó kết thúc vào tháng 7 tới, đồng thời lưu ý rằng viện trợ là không thể thiếu và là vấn đề sống còn của hàng triệu người dân Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Syria trở lại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab sau hơn một thập kỷ
Tổng thống Syria trở lại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab sau hơn một thập kỷ

VOV.VN - Ngày 18/5, Tổng thống Syria Bashar Al Assad tới Saudi Arabia để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab, đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của quốc gia Trung Đông sau hơn một thập kỷ. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Al Assad tới Saudi Arabia kể từ khi xung đột tại Syria nổ ra năm 2011.

Tổng thống Syria trở lại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab sau hơn một thập kỷ

Tổng thống Syria trở lại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab sau hơn một thập kỷ

VOV.VN - Ngày 18/5, Tổng thống Syria Bashar Al Assad tới Saudi Arabia để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab, đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của quốc gia Trung Đông sau hơn một thập kỷ. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Al Assad tới Saudi Arabia kể từ khi xung đột tại Syria nổ ra năm 2011.

Nhất trí về “lộ trình” bình thường hóa quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ
Nhất trí về “lộ trình” bình thường hóa quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 10/5, tại thủ đô Moscow-Nga diễn ra cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhất trí về “lộ trình” bình thường hóa quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Nhất trí về “lộ trình” bình thường hóa quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 10/5, tại thủ đô Moscow-Nga diễn ra cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria được khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Arab
Syria được khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Arab

VOV.VN - Thêm một bước tiến cho hòa bình Trung Đông khi Syria được khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Arab sau hơn 1 thập kỷ.

Syria được khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Arab

Syria được khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Arab

VOV.VN - Thêm một bước tiến cho hòa bình Trung Đông khi Syria được khôi phục tư cách thành viên Liên đoàn Arab sau hơn 1 thập kỷ.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Hôm qua (30/4), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các lực lượng nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Hôm qua (30/4), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các lực lượng nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria.

Israel không kích Syria, 3 dân thường bị thương
Israel không kích Syria, 3 dân thường bị thương

VOV.VN - Rạng sáng 29/4, Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới nhằm vào ngoại ô thành phố Homs của Syria khiến 3 dân thường bị thương.

Israel không kích Syria, 3 dân thường bị thương

Israel không kích Syria, 3 dân thường bị thương

VOV.VN - Rạng sáng 29/4, Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới nhằm vào ngoại ô thành phố Homs của Syria khiến 3 dân thường bị thương.