Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa cho phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 22/12/2021 đến 21/3/2022.

Trong số các quan chức của Taliban có một số lãnh đạo cấp cao gồm Phó Thủ tướng thứ nhất Abdul Ghani Baradar, Thứ trưởng Ngoại giao Mohammad Abbas Stanekzai.

Thông báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết việc miễn trừ các lệnh cấm đi lại chỉ dành cho các chuyến đi nước ngoài phục vụ việc đàm phán hòa bình, ổn định tình hình trật tự. Hành trình đi lại sẽ phụ thuộc vào địa điểm nơi tổ chức các cuộc đàm phán. Ủy ban này cũng quyết định miễn trừ việc đóng băng tài sản có giới hạn của các quan chức Taliban chỉ để phục vụ nhu cầu tài chính trong các chuyến đi này. Ít nhất 14 thành viên trong chính phủ lâm thời do Taliban thành lập tại Afghanistan hiện đang nằm trong danh sách đen về khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó bao gồm cả quyền Thủ tướng Mullah Mohammad Hasan Akhund.

Liên quan tới việc bổ nhiệm đại diện của chính quyền Taliban tại Liên Hợp Quốc, hồi đầu tháng này, một Ủy ban của Liên Hợp Quốc đã trì hoãn đưa ra quyết định liên quan tới việc bổ nhiệm đại sứ của Afghanistan và Myanmar tại Tổ chức này. Trong khi đó, lực lượng Taliban đang nắm quyền tại Afghanistan đã đề cử người phát ngôn Văn phòng đại diện tại Doha (Qatar) Suhail Shaheen là đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan
Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

VOV.VN - Năm 2021, Taliban cầm quyền ở Afghanistan trở thành “bình thường mới” sau khi thế giới theo dõi thông tin về cuộc tiếp quản quyền lực đầy bất ngờ ở Kabul qua các phương tiện truyền thông. Dù vậy, với những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi này, tình hình vẫn vô cùng khó khăn.

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

VOV.VN - Năm 2021, Taliban cầm quyền ở Afghanistan trở thành “bình thường mới” sau khi thế giới theo dõi thông tin về cuộc tiếp quản quyền lực đầy bất ngờ ở Kabul qua các phương tiện truyền thông. Dù vậy, với những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi này, tình hình vẫn vô cùng khó khăn.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban
Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng
Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường cho gia đình của những dân thường thiệt mạng trong vụ không kích nhầm bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng

Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường cho gia đình của những dân thường thiệt mạng trong vụ không kích nhầm bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 8 vừa qua.