Liên minh châu Phi có Chủ tịch mới

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Dlamini-Zuma, trở thành nữ Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đầu tiên trong lịch sử.  

Trong buổi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 19 diễn ra ngày 15/7, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Phi đã bầu Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Dlamini-Zuma, làm Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, thay thế ông Jean Ping, người Gabon.

Bà Dlamini-Zuma (giữa) trong một bức ảnh cùng cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (trái) và cựu Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin (phải)- Ảnh: Telegraph
Để bầu được Chủ tịch mới của Ủy ban Liên minh châu Phi, Hội nghị phải tiến hành 3 phiên bỏ phiếu liên tiếp. Trong 2 vòng bỏ phiếu đầu tiên, hai ứng cử viên nhận được số phiếu khá ngang bằng nhau, buộc Hội nghị phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ 3.

Tại vòng bỏ phiếu lần 3, bà Zuma nhận được 37 phiếu ủng hộ trong tổng số 51 nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên của Liên minh châu Phi tham gia phiên bỏ phiếu, trở thành nữ Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đầu tiên trong lịch sử.

Việc bầu Chủ tịch mới của Ủy ban Liên minh châu Phi được xem là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị. Cuộc chiến giành chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi nhiệm kỳ tới được coi là một trong những nguy cơ gây chia rẽ tổ chức lớn nhất châu Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên