Lo ngại Omicron, Mỹ có thể yêu cầu thêm kinh phí cho việc xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể yêu cầu Quốc hội cấp thêm kinh phí để xét nghiệm Covid-19, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron.

Trong quỹ cứu trợ liên bang, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ hiện đang còn lại khoảng 10 tỷ USD cho việc xét nghiệm, từ số tiền 50 tỷ USD do Quốc hội cung cấp từ hồi tháng 3. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ có thể yêu cầu một khoản kinh phí tăng cường, điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tác động của biến thể Omicron.

Tổng thống Biden nói rằng “chúng ta cần chủ động đi trước trong vấn đề này”. Nếu ảnh hưởng của Omicron tương tự với biến thể Delta, người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với sự trì trệ trong việc xét nghiệm. “Vì vậy, chúng tôi không muốn yêu cầu Quốc hội hỗ trợ sau khi đã biết đến sự cần thiết của nó", ông Becerra nói.

Là một phần trong chiến lược của Tổng thống Biden nhằm chống lại các biến thể Omicron và Delta trong mùa đông, Chính phủ đã yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế tư nhân hoàn trả cho 150 triệu khách hàng của họ chi phí xét nghiệm Covid-19 tại nhà không kê đơn, bắt đầu từ tháng 1/2021. Đồng thời, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính phủ sẽ không hoàn lại tiền cho các công ty bảo hiểm này.

Ông Becerra cho biết, Hoa Kỳ sẽ sử dụng số kinh phí hỗ trợ để mua thêm các công cụ điều trị và phòng chống virus trong những tháng tới, nhằm giải quyết sự lây lan của biến thể Omicron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo biến thể Omicron khiến bất bình đẳng vaccine thêm trầm trọng
WHO cảnh báo biến thể Omicron khiến bất bình đẳng vaccine thêm trầm trọng

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới không phản đối việc tiêm mũi tăng cường, song cơ quan này phản đối sự bất bình đẳng về vaccine.

WHO cảnh báo biến thể Omicron khiến bất bình đẳng vaccine thêm trầm trọng

WHO cảnh báo biến thể Omicron khiến bất bình đẳng vaccine thêm trầm trọng

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới không phản đối việc tiêm mũi tăng cường, song cơ quan này phản đối sự bất bình đẳng về vaccine.

Omicron vượt trội các biến thể khác về khả năng lây nhiễm
Omicron vượt trội các biến thể khác về khả năng lây nhiễm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/12 cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn các biến thể khác và có thể hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Omicron vượt trội các biến thể khác về khả năng lây nhiễm

Omicron vượt trội các biến thể khác về khả năng lây nhiễm

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/12 cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn các biến thể khác và có thể hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường
Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khả năng trung hòa kháng thể "thấp đến mức không có" đối với biến thể Omicron nếu theo phác đồ thông thường.

Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường

Vaccine Covid-19 không hiệu quả với Omicron nếu không tiêm mũi tăng cường

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khả năng trung hòa kháng thể "thấp đến mức không có" đối với biến thể Omicron nếu theo phác đồ thông thường.