Lo Ukraine thất thế, NATO tìm cách tăng cường vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Lo ngại Ukraine thất thế trong mùa đông này, NATO họp bàn, khẩn trương cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine, bao gồm các loại vũ khí tầm xa, đáng chú ý là ý định cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến Patriot. Ngay lập tức, Nga lên tiếng cảnh báo cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng.

Hôm qua (29/11), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thông báo, quân đội đã nhận được một hệ thống phóng rocket đa nòng LRU từ Pháp, bổ sung vào kho vũ khí pháo binh tầm xa của nước này.

Đây là hệ thống phóng tên lửa đa nòng thứ tư - sau HIMARS, M270 và MARS II - được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Nó có phạm vi hoạt động lên tới 70km.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ukraine đang yêu cầu phương Tây cung cấp nhiều vũ khí tầm xa hơn để đạt được tiến bộ trên chiến trường và các hệ thống phòng không tiên tiến để ngăn chặn các đợt tấn công tên lửa của Nga.

Phát biểu bên lề cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO đang diễn ra tại Romania, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết: “Chúng tôi cần hệ thống phòng không IRIS, Hawks và Patriot. Chúng tôi cần máy biến áp, máy phát điện cho người dân. Khi chúng tôi có hệ thống phòng không, chúng tôi có thể bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Chúng tôi phải chuẩn bị trước các cuộc tấn công tên lửa sắp tới từ Nga và Patriot cùng với máy biến áp là những gì Ukraine đang cần nhất”.

Đáp lại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ bàn về yêu cầu này của phía Ukraine. Tuy nhiên, việc cung cấp là một chuyện, nhưng việc bảo dưỡng và cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot cũng sẽ là một vấn đề cần tính đến.

Phản ứng về ý định của NATO, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cảnh báo, Moscow sẽ đáp trả nếu NATO cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine và chúng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga.

Cảnh báo của Nga cũng là điều mà NATO cần cân nhắc. Nhiều thành viên NATO không muốn bị lôi kéo vào xung đột, nên chỉ muốn thúc đẩy việc cung cấp các khí tài quân sự “phi sát thương” cho Ukraine, để giúp nước này giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra, điều nhiều nước NATO quan tâm lúc này là giúp Ukraine sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng để giúp người dân Ukraine “vượt qua” được mùa đông lạnh này, khi họ thiếu điện nghiêm trọng và hệ thống sưởi không được đảm bảo.

Cũng trong cuộc họp của NATO ngày hôm qua, một số nước thành viên khẳng định lập trường chưa thể kết nạp Ukraine làm thành viên trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, cũng có quốc gia NATO thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics kêu gọi NATO “cho phép” Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga – những nơi tên lửa được Nga phóng đi tấn công Ukraine. Dẫu vậy, điều này có thể khiến cuộc xung đột Nga - Ukraine lan rộng “không kiểm soát”.

Dự kiến, cuộc họp của Ngoại trưởng NATO sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay./.

NATO cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 29/11, ngoại trưởng các nước NATO cùng 2 nước ứng cử viên gia nhập là Phần Lan và Thụy Điển đã kết thúc ngày nhóm họp đầu tiên tại thủ đô Bucharest của Romania với chương trình nghị sự chủ yếu về nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga
Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga

VOV.VN - Ukraine nên được tự do tấn công vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga giữa bối cảnh nước này đối mặt với hàng loạt cuộc không kích của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Ngoại trưởng Latvia nhận định.

Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga

Ngoại trưởng Latvia: Ukraine nên được tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga

VOV.VN - Ukraine nên được tự do tấn công vào các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga giữa bối cảnh nước này đối mặt với hàng loạt cuộc không kích của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Ngoại trưởng Latvia nhận định.

Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào xung đột Ukraine
Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào xung đột Ukraine

VOV.VN - Nga đang cố gắng khiến Mỹ hiểu rằng sự can thiệp ngày càng sâu của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine có thể khiến rủi ro gia tăng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định ngày 29/11.

Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào xung đột Ukraine

Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào xung đột Ukraine

VOV.VN - Nga đang cố gắng khiến Mỹ hiểu rằng sự can thiệp ngày càng sâu của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine có thể khiến rủi ro gia tăng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định ngày 29/11.

Ukraine phàn nàn về việc tăng giá sử dụng Starlink của tỷ phú Elon Musk
Ukraine phàn nàn về việc tăng giá sử dụng Starlink của tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Theo một số chia sẻ trên Twitter hôm 29/11, người dùng Starlink ở Ukraine đang yêu cầu Giám đốc Điều hành Elon Musk trả lời về đề xuất tăng giá sử dụng hệ thống Internet vệ tinh.  

Ukraine phàn nàn về việc tăng giá sử dụng Starlink của tỷ phú Elon Musk

Ukraine phàn nàn về việc tăng giá sử dụng Starlink của tỷ phú Elon Musk

VOV.VN - Theo một số chia sẻ trên Twitter hôm 29/11, người dùng Starlink ở Ukraine đang yêu cầu Giám đốc Điều hành Elon Musk trả lời về đề xuất tăng giá sử dụng hệ thống Internet vệ tinh.  

Nga cảnh báo NATO về hậu quả của việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine
Nga cảnh báo NATO về hậu quả của việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 29/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev tuyến bố, nếu NATO bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tổ hợp Patriot, chúng sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Nga cảnh báo NATO về hậu quả của việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine

Nga cảnh báo NATO về hậu quả của việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 29/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev tuyến bố, nếu NATO bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tổ hợp Patriot, chúng sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine
Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29/11 cam kết chuyển giao thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine.

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29/11 cam kết chuyển giao thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine.