Lô vũ khí hóa học đầu tiên được đưa ra khỏi Syria

VOV.VN -Con tàu chở lô hóa chất này được các tàu của hải quân Đan Mạch và Na Uy hộ tống.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 7/1, phái bộ chung giám sát việc loại bỏ kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria cho biết, lô hàng chất hóa học đầu tiên đã được vận chuyển ra khỏi Syria theo thỏa thuận tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này.

Một binh sĩ trên tàu hải quân Na Uy làm nhiệm vụ hộ tống vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria (Ảnh: Reuters)

Điều phối viên đặc biệt của Phái đoàn chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Sigrid Kaag cho hay: “Những bước tiến triển trong việc loại bỏ vũ khí hóa học của Syria đã được thực hiện”.

Bà Kaag nói thêm: “Lô hàng hóa chất đầu tiên đã được chuyển từ 2 cơ sở đến cảng Lattakia để xác minh và sau đó đã được đưa lên 1 tàu chở hàng của Đan Mạch vào hôm nay”.

Cũng theo bà Kaag, con tàu được các tàu của hải quân Đan Mạch và Na Uy hộ tống. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria để tiêu hủy.

Tân Hoa xã cũng dẫn nguồn tin của phái bộ chung xác nhận, con tàu chở lô hàng hóa chất đầu tiên đã rời cảng Lattakia đến vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, nó sẽ neo đậu ngoài khơi đợi để bổ sung thêm các lô hóa chất tiếp theo trước khi chính thức khởi hành.

Trong khi đó, AFP dẫn lời ông Mehmet Uzumcu, người đứng đầu Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho rằng: "Đây là một bước quan trọng trong nhiệm vụ vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria để tiêu hủy”.

Tuyên bố của phái bộ chung cũng khuyến khích Syria tiếp tục nỗ lực để hoàn thành việc loại bỏ kho vũ khí hóa học “một cách kịp thời và an toàn càng sớm càng tốt”. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria thực hiện nghĩa vụ của mình theo Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an và các quyết định của Hội đồng điều hành OPCW.

Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua ngày 27/9 đã quyết định loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria. Theo nghị quyết này, OPCW có nhiệm vụ giám sát thực hiện công việc. Thời hạn để hoàn thành loại bỏ kho vũ khí này là vào ngày 30/6/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria
Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ cử tàu chiến tham gia sứ mệnh này.

Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria

Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ cử tàu chiến tham gia sứ mệnh này.

Mỹ phớt lờ đề nghị cung cấp bằng chứng vũ khí hóa học Syria
Mỹ phớt lờ đề nghị cung cấp bằng chứng vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Đại sứ Nga tại LHQ đã đưa ra cáo buộc trên sau khi có báo cáo cuối cùng của thanh tra LHQ về vũ khí hóa học tại Syria.

Mỹ phớt lờ đề nghị cung cấp bằng chứng vũ khí hóa học Syria

Mỹ phớt lờ đề nghị cung cấp bằng chứng vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Đại sứ Nga tại LHQ đã đưa ra cáo buộc trên sau khi có báo cáo cuối cùng của thanh tra LHQ về vũ khí hóa học tại Syria.

Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Theo đó, có 75 phương tiện đã được gửi tới sân bay để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa ở Syria.

Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

Nga gửi phương tiện hỗ trợ tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Theo đó, có 75 phương tiện đã được gửi tới sân bay để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa ở Syria.

Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria
Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, số vũ khí hóa học sẽ được phá hủy trên tàu MV Cape Ray trong khoảng từ 45 - 90 ngày.

Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria

Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, số vũ khí hóa học sẽ được phá hủy trên tàu MV Cape Ray trong khoảng từ 45 - 90 ngày.

“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”
“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra rò rỉ rất cao hoặc hỏa hoạn bởi việc tiêu hủy này chưa bao giờ được thử nghiệm trên biển.

“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”

“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra rò rỉ rất cao hoặc hỏa hoạn bởi việc tiêu hủy này chưa bao giờ được thử nghiệm trên biển.

Trung Quốc điều tàu quân sự phá hủy kho vũ khí hóa học Syria
Trung Quốc điều tàu quân sự phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các công việc này sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ và an toàn.

Trung Quốc điều tàu quân sự phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

Trung Quốc điều tàu quân sự phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các công việc này sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ và an toàn.

Anh sẽ tham gia phá hủy vũ khí hóa học Syria
Anh sẽ tham gia phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Khoảng 150 tấn hóa chất công nghiệp của Syria được chuyển bằng đường tàu biển đến Anh để tiến hành phá hủy.

Anh sẽ tham gia phá hủy vũ khí hóa học Syria

Anh sẽ tham gia phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Khoảng 150 tấn hóa chất công nghiệp của Syria được chuyển bằng đường tàu biển đến Anh để tiến hành phá hủy.

 Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn
Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

VOV.VN - Kỳ hạn 31/12 để di dời số vũ khí hóa học của Syria ra khỏi lãnh thổ nước này khó có thể được đáp ứng.

 Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

VOV.VN - Kỳ hạn 31/12 để di dời số vũ khí hóa học của Syria ra khỏi lãnh thổ nước này khó có thể được đáp ứng.

Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria
Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - “Các trang thiết bị đã được đưa tới Syria. Vấn đề bây giờ là để các đoàn tàu chuyển bánh.”

Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria

Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - “Các trang thiết bị đã được đưa tới Syria. Vấn đề bây giờ là để các đoàn tàu chuyển bánh.”

Tàu Trung Quốc tới Síp chờ tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Tàu Trung Quốc tới Síp chờ tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Tàu Trung Quốc và tàu Nga đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho  chiến hạm vận chuyển các container gồm hơn 1 tấn vũ khí hóa học.

Tàu Trung Quốc tới Síp chờ tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Tàu Trung Quốc tới Síp chờ tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Tàu Trung Quốc và tàu Nga đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho  chiến hạm vận chuyển các container gồm hơn 1 tấn vũ khí hóa học.