Malaysia chi hơn 9 triệu USD cho hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN - Số tiền này chủ yếu dành cho việc hỗ trợ lương thực và nhiên liệu cho 5 cơ quan Malaysia tham gia công tác tìm kiếm.

Chính phủ Malaysia ngày 9/6 tuyên bố cho đến nay nước này đã chi hơn 9 triệu USD cho các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng Hàng không quốc gia Malaysia mất tích ngày 8/3.

Phát biểu với báo chí ở thủ đô Kuala Lumpur, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, số tiền này chủ yếu dành cho việc hỗ trợ lương thực và nhiên liệu cho 5 cơ quan Malaysia tham gia công tác tìm kiếm.

Các nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370 vẫn chưa có kết quả khả quan (Ảnh AP)

Ông Hishammuddin Hussein cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của quốc tế khi nhấn mạnh, chi phí mà các nước khác bỏ ra trong chiến dịch tìm kiếm này còn lớn hơn rất nhiều.

Chiếc máy bay MH370, với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích khi đang trong hành trình từ Sân bay quốc tế Kuala Lumpur tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 24/3 thông báo, kết quả phân tích từ vệ tinh cho thấy, chiếc máy bay đã kết thúc hành trình ở Nam Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, kể từ đó, các chiến dịch tìm kiếm vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên