Mali: Các đảng phái chính trị lên án cuộc đảo chính

Các đảng chính trị lớn đã chỉ trích hành động đảo chính của nhóm binh sĩ nổi loạn là đi ngược với tiến trình dân chủ tại Mali

Ngày 24/3, các đảng phái chính trị lớn tại Mali đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính của các binh sĩ nổi loạn tại nước này, hai ngày sau khi nhóm binh sĩ tự xưng là "Ủy ban Khôi phục dân chủ quốc gia" xuất hiện trên truyền hình quốc gia tuyên bố lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Toure và nắm quyền điều hành đất nước.

Người dân tại thủ đô Bamako bất an do vụ đảo chính gây ra (Ảnh: Internet)
Theo đó, các đảng chính trị lớn đã chỉ trích hành động của nhóm binh sĩ trên là đi ngược với tiến trình dân chủ tại Mali, đồng thời kêu gọi nhóm này nhanh chóng lập lại trật tự theo hiến pháp tại quốc gia Tây Phi này. Ngoài ra, các khối chính trị này cũng bày tỏ hy vọng một cuộc bầu cử dân chủ và minh bạch sớm được tổ chức, yêu cầu chấm dứt ngay các hành động cướp bóc và trả tự do cho tất cả các quan chức, trong đó có một số bộ trưởng, đang bị giam giữ trong cuộc đảo chính quân sự này.

Trong khi đó, Thủ lĩnh nhóm binh sĩ thực hiện cuộc đảo chính, ông  Amadou Sanogo ngày 24/3, đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia, khẳng định vai trò nắm quyền của nhóm này tại Mali và cho biết tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng cướp bóc vẫn tiếp tục xảy ra tại thủ đô Bamako, khiến các cửa hàng, trạm xăng phải đóng cửa, bất chấp những lời kêu gọi của Ủy ban Khôi phục dân chủ quốc gia.

Ủy ban Khôi phục dân chủ quốc gia đang phải đối mặt với những sức ép từ cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ và EU đã yêu cầu nhóm này lập lại hiến pháp và trao trả quyền lực cho chính phủ dân bầu, trong khi Liên đoàn châu Phi đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên