Mâu thuẫn trong tuyên bố của Mỹ và Iran
VOV.VN - Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ để phản đối hành động của Israel ở Lebanon mà Tehran cho rằng đã "vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn, theo truyền thông nhà nước bán chính thức của Iran. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ điều này khi tuyên bố đàm phán vẫn tiếp tục với "tốc độ nhanh chóng".
Cuối ngày 1/6, chính quyền Lebanon cho biết họ đã nhận được xác nhận về việc Hezbollah (được Iran hậu thuẫn) đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về ngừng bắn với Israel. Trước đó, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo Hezbollah, "và họ đã đồng ý rằng tất cả các cuộc bắn phá sẽ chấm dứt”.
Tuy nhiên, theo CNN, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công miền nam Lebanon "như kế hoạch". Bộ trưởng quốc phòng Israel đã lên tiếng nói rằng "không có thỏa thuận ngừng bắn nào ở Lebanon”.
Tổng thống Donald Trump nói các cuộc đàm phán hòa bình "đang tiếp diễn", trái ngược với tuyên bố của truyền thông nhà nước Iran. Ông Trump hôm 1/6 cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn, bất chấp việc truyền thông nhà nước Iran trước đó cùng ngày tuyên bố rằng Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán về các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon.
“Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn, với tốc độ nhanh chóng, với Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Trump viết trên Truth Social.
Trước đó, chính ông Trump và chính quyền của ông đã nói rằng họ thường xuyên nhận được những thông điệp mâu thuẫn từ Iran, cả công khai và riêng tư.
Ngay trước khi hứa rằng các cuộc đàm phán đang tiếp diễn, Tổng thống Trump cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã có một cuộc nói chuyện hiệu quả với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong đó nhà lãnh đạo Israel nói rằng ông sẽ không gửi quân đến Beirut.