Mexico thắt chặt an ninh cho bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Chính phủ Mexico đã phải điều động hàng nghìn binh sỹ và cảnh sát đến các bang miền Nam để bảo vệ các điểm bầu cử.

Ngày 7/6, Mexico tổ chức bầu cử giữa kỳ để chọn ra tất cả 500 ghế Hạ viện và 9 trong số 31 ghế thống đốc các bang cùng hàng trăm ghế thị trưởng và các vị trí trong chính quyền địa phương khác. 

Cuộc bầu cử lần này được xem như phép thử đối với chính phủ của Tổng thống Enrique Pena Nieto khi quốc gia Trung Mỹ này đang phải đối mặt với hàng loạt bê bối tham nhũng, sự trì trệ của nền kinh tế và những quan ngại về nhân quyền xung quanh vụ mất tích cảu 42 sinh viên hồi năm ngoái. 

Cuộc bầu cử lần này được xem như phép thử đối với chính phủ của Tổng thống Enrique Pena Nieto (ảnh: Frontears)

Những cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mexico thường không thu hút sự quan tâm nhiều như cuộc bầu cử lần này, khi liên đoàn của các giáo viên và một số nhà hoạt động thề sẽ phong tỏa cuộc bầu cử. 

Những giáo viên này đòi tăng lương và yêu cầu chính phủ tìm lại 42 sinh viên mất tích hồi tháng 9 năm ngoái dù các điều tra viên kết luận rằng những sinh viên này đã bị một băng đảng buôn bán ma túy giết hại và hỏa táng.

Phát biểu ngày 6/6, ông Eduardo Sanchez, người phát ngôn của Tổng thống Nieto đã kêu gọi người dân Mexico đi bỏ phiếu trong hòa bình. Ông cũng khẳng định, chính phủ sẽ thực hiện “tất cả biện pháp cần thiết trong khuôn khổ pháp luật” để bảo vệ cuộc bầu cử lần này.

Chính phủ Mexico đã phải điều động hàng nghìn binh sỹ và cảnh sát đến các bang miền Nam để bảo vệ các điểm bầu cử sau vụ tấn công vào văn phòng các đảng phái chính trị ở Chiapas và Guerrero hay vụ đốt hòm phiếu ở Oaxaca mấy tuần trước.

Bất chấp những bê bối, đảng Cách mạng thể chế (IRP) của Tổng thống Nieto được cho là sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Trong khi đó, cuộc đua giành chiếc ghế thống đốc của 9 bang hiện quá sít sao để có thể đưa ra kết quả dự đoán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sĩ EU kêu gọi Mexico điều tra vụ 43 sinh viên mất tích
Nghị sĩ EU kêu gọi Mexico điều tra vụ 43 sinh viên mất tích

VOV.VN -Vụ mất tích 43 sinh viên ở Mexico xảy ra vào đêm 26/9/2014 ở thành phố Iguala, phía tây nam nước này đã gây chấn động trong dư luận.

Nghị sĩ EU kêu gọi Mexico điều tra vụ 43 sinh viên mất tích

Nghị sĩ EU kêu gọi Mexico điều tra vụ 43 sinh viên mất tích

VOV.VN -Vụ mất tích 43 sinh viên ở Mexico xảy ra vào đêm 26/9/2014 ở thành phố Iguala, phía tây nam nước này đã gây chấn động trong dư luận.

Mexico “rúng động” vụ 5 thiếu niên sát hại bé trai 6 tuổi
Mexico “rúng động” vụ 5 thiếu niên sát hại bé trai 6 tuổi

VOV.VN - Giới chức Mexico đang khẩn trương tiến hành vụ việc 5 thiếu niên ở độ tuổi 11-15 trói, đánh đập, đâm chết rồi chôn xác một cậu bé 6 tuổi.

Mexico “rúng động” vụ 5 thiếu niên sát hại bé trai 6 tuổi

Mexico “rúng động” vụ 5 thiếu niên sát hại bé trai 6 tuổi

VOV.VN - Giới chức Mexico đang khẩn trương tiến hành vụ việc 5 thiếu niên ở độ tuổi 11-15 trói, đánh đập, đâm chết rồi chôn xác một cậu bé 6 tuổi.

Mexico tìm thấy 60 thi thể nghi bị các băng đảng ma túy thanh trừng
Mexico tìm thấy 60 thi thể nghi bị các băng đảng ma túy thanh trừng

VOV.VN - Các nhà chức trách Mexico ngày 6/2 cho biết, họ đã tìm thấy 60 thi thể trong một lò hỏa thiêu bị bỏ hoang bên bờ biển Acapulo, phía Tây nước này.

Mexico tìm thấy 60 thi thể nghi bị các băng đảng ma túy thanh trừng

Mexico tìm thấy 60 thi thể nghi bị các băng đảng ma túy thanh trừng

VOV.VN - Các nhà chức trách Mexico ngày 6/2 cho biết, họ đã tìm thấy 60 thi thể trong một lò hỏa thiêu bị bỏ hoang bên bờ biển Acapulo, phía Tây nước này.

Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết
Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết

VOV.VN -Hàng chục người đã thiệt  mạng trong một vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát liên bang tại thành phố Tanhuato, bang Michoacan, Mexico hôm qua 22/5.

Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết

Đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và băng đảng ở Mexico, 43 người chết

VOV.VN -Hàng chục người đã thiệt  mạng trong một vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát liên bang tại thành phố Tanhuato, bang Michoacan, Mexico hôm qua 22/5.