Mexico trục xuất gần 100 người di cư Trung Mỹ

VOV.VN - Giới chức Mexico cũng đang tìm kiếm những đối tượng khác tham gia vào vụ tấn công lực lượng an ninh xảy ra hôm 25/11 vừa qua.

Chính phủ Mexico ngày 26/11 cho biết, Viện Di cư Quốc gia (INM) của nước này đã trục xuất 98 người di cư Trung Mỹ, sau khi những người này bị cáo buộc có hành động được cho là vi phạm luật nhập cư Mexico.

Người nhập cư hứng đạn hơi cay khi họ tìm cách xông vào đồn biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Nội vụ Mexico đã gửi 98 người di cư tới Viện Di cư quốc gia, sau khi những người này bị cáo buộc có các hành vi tấn công lực lượng an ninh Mexico, trong khi vẫn đang tìm kiếm những đối tượng khác tham gia vào vụ tấn công lực lượng an ninh xảy ra hôm 25/11 vừa qua.

Trước đó, vào ngày 25/11, đã có khoảng 500 người di cư cố gắng vượt biên trái phép vào nước Mỹ, buộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ phải sử dụng hơi cay nhằm giải tán những người di cư, đồng thời đóng cửa biên giới với Mexico trong vài giờ.

Theo Bộ Nội vụ Mexico, từ trung tuần tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 8 nghìn người di cư tiến vào nước này và tập trung tại khu vực biên giới phía Bắc giáp với nước Mỹ. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với diễn biến mà ông gọi là “mối đe dọa” đối với an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico
Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico

VOV.VN - Chính phủ tương lai của Mexico đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ để người xin tị nạn có thể ở lại Mexico trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico

Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico

VOV.VN - Chính phủ tương lai của Mexico đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ để người xin tị nạn có thể ở lại Mexico trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới với Mexico sau vài giờ đóng cửa
Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới với Mexico sau vài giờ đóng cửa

VOV.VN - Mỹ cho biết đã mở lại cửa khẩu biên giới nối San Diego với Tijuana của Mexico sau khi phải đóng cửa vài giờ để ngăn những người di cư quá khích.

Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới với Mexico sau vài giờ đóng cửa

Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới với Mexico sau vài giờ đóng cửa

VOV.VN - Mỹ cho biết đã mở lại cửa khẩu biên giới nối San Diego với Tijuana của Mexico sau khi phải đóng cửa vài giờ để ngăn những người di cư quá khích.

Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico
Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Mỹ đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico trong nhiều giờ
Mỹ đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico trong nhiều giờ

VOV.VN - Mỹ ngày 25/11 đã đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico đồng thời bắn đạn cay vào đám đông người di cư từ Trung Mỹ sang.

Mỹ đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico trong nhiều giờ

Mỹ đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico trong nhiều giờ

VOV.VN - Mỹ ngày 25/11 đã đóng cửa cửa khẩu đông đúc nhất với Mexico đồng thời bắn đạn cay vào đám đông người di cư từ Trung Mỹ sang.

Tổng thống Trump dọa đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Mexico
Tổng thống Trump dọa đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Mexico gửi trả người di cư từ Trung Mỹ về nước sau sự cố ở biên giới 2 nước cuối tuần trước.

Tổng thống Trump dọa đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Mexico

Tổng thống Trump dọa đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Mexico gửi trả người di cư từ Trung Mỹ về nước sau sự cố ở biên giới 2 nước cuối tuần trước.