Mia Love: Nữ nghị sĩ da đen đầu tiên của đảng Cộng hòa thắng cử

VOV.VN - Bà Mia Love trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên của đảng Cộng hòa và người Mỹ gốc Haiti đầu tiên được bầu vào Quốc hội.

Trong một trong những cuộc đua tranh chiếc ghế ở Hạ viện Mỹ được đánh giá là đáng xem và tốn kém nhất, ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa Mia Love, nữ nghị sĩ Mỹ gốc Haiti sinh ra tại Brooklyn đã giành chiến thắng sát nút trước đại diện của đảng Dân chủ Doug Owens tại cuộc bầu cử Quốc hội tại bang Utah. Sau 99% số phiếu đã kiểm, bà Love giành được 50% số phiếu bầu so với 47% của ông Owens.

Nữ nghị sị da đen đầu tiên đảng Cộng hòa Mia Love (Ảnh Reuters)

Bà Love năm nay 38 tuổi, là mẹ của 3 đứa con và là thành viên giáo hội Mormon đã trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên của đảng Cộng hòa và người Mỹ gốc Haiti đầu tiên được bầu vào Quốc hội.

Đây được coi là sự trở lại của bà Love sau thất bại năm 2012. Trước đó, bà chỉ kém đại biểu của đảng Dân chủ Jim Matheson chỉ 768 phiếu trong tổng số 245.277 phiếu bầu, tương đương với 0,3%. Năm nay, ông Matheson tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử lần này.

Kết quả thăm dò của trang UtahPolicy.com hồi tháng 8 cho thấy, bà Love dẫn trước ông Owens tới 12 điểm. Tuy nhiên, càng đến sát ngày bầu cử, ông Owens càng thu hẹp khoảng cách với bà Love.

Chiến dịch tranh cử 2014 lần này cũng đánh dấu sự chênh lệch lớn về chi phí quyên góp. Theo Trung tâm Phản hồi Chính sách Mỹ, chiến dịch quyên góp của bà Love đã thu được hơn 4,67 triệu USD so với con số 658.000 USD của ông Owens. Có tới 95% trong số hơn 19.000 cá nhân quyên góp cho bà Love đến từ ngoài bang Utah.

Bà Mia Love từng xuất hiện tại Đại hội của đảng Cộng hòa năm 2012 tại Tampa, Florida với bài phát biểu dài 4 phút nói về cha mẹ bà, những người đã đến Mỹ với chỉ “10 USD trong túi”.

Tại một sự kiện tranh cử hồi tháng 4/2014, bà đã đánh dấu sự trở lại của mình sau thất bại. “Tôi là cơn ác mộng cho đảng Dân chủ”, bà Love nói. “Họ không muốn tôi ở đây. Nhưng tôi đã tới đây”.

Chiến thắng của bà Love đã đóng góp cho chiến thắng toàn cục thuyết phục của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các đại biểu của đảng Cộng hòa đã giành đa số tại Thượng viện và đạt được đủ số ghế tại Hạ viện Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq
Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ngày 18/6 chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không hành động sớm hơn để giải quyết tình hình tại Iraq.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ngày 18/6 chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không hành động sớm hơn để giải quyết tình hình tại Iraq.

Tổng thống Obama sắp bị Hạ viện Mỹ khởi kiện
Tổng thống Obama sắp bị Hạ viện Mỹ khởi kiện

VOV.VN - Đảng Dân chủ cho rằng kế hoạch khởi kiện ông Obama của đảng Cộng hòa là một thủ đoạn chính trị.

Tổng thống Obama sắp bị Hạ viện Mỹ khởi kiện

Tổng thống Obama sắp bị Hạ viện Mỹ khởi kiện

VOV.VN - Đảng Dân chủ cho rằng kế hoạch khởi kiện ông Obama của đảng Cộng hòa là một thủ đoạn chính trị.

Hạ viện Mỹ đưa ra điều kiện để ủng hộ phe đối lập tại Syria chống IS
Hạ viện Mỹ đưa ra điều kiện để ủng hộ phe đối lập tại Syria chống IS

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày hôm nay (16/9) sẽ bắt đầu họp bàn về việc cho phép Tổng thống Obama viện trợ cho phe đối lập Syria chống lại IS.

Hạ viện Mỹ đưa ra điều kiện để ủng hộ phe đối lập tại Syria chống IS

Hạ viện Mỹ đưa ra điều kiện để ủng hộ phe đối lập tại Syria chống IS

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày hôm nay (16/9) sẽ bắt đầu họp bàn về việc cho phép Tổng thống Obama viện trợ cho phe đối lập Syria chống lại IS.

Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền
Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền

VOV.VN - Với tỷ lệ bỏ phiếu 225-201, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan để khởi động một vụ kiện ông Obama.

Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền

Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền

VOV.VN - Với tỷ lệ bỏ phiếu 225-201, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan để khởi động một vụ kiện ông Obama.

Hạ viện Nga thông qua hiệp định về liên minh kinh tế Á-Âu
Hạ viện Nga thông qua hiệp định về liên minh kinh tế Á-Âu

VOV.VN -Hiệp định này dự kiến sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Nga, Belarus và Kazakhstan.

Hạ viện Nga thông qua hiệp định về liên minh kinh tế Á-Âu

Hạ viện Nga thông qua hiệp định về liên minh kinh tế Á-Âu

VOV.VN -Hiệp định này dự kiến sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Nga, Belarus và Kazakhstan.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Mỹ không hài lòng về việc chính phủ Mỹ không xin ý kiến Quốc hội trong việc phóng thích tù binh Taliban.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu “ngáng chân” chính phủ Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Mỹ không hài lòng về việc chính phủ Mỹ không xin ý kiến Quốc hội trong việc phóng thích tù binh Taliban.

Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, chiếm ưu thế ở Thượng viện Mỹ
Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, chiếm ưu thế ở Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Kết quả này của Đảng Cộng hòa được cho là sẽ đẩy Tổng thống Obama vào thế khó trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.

Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, chiếm ưu thế ở Thượng viện Mỹ

Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, chiếm ưu thế ở Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Kết quả này của Đảng Cộng hòa được cho là sẽ đẩy Tổng thống Obama vào thế khó trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.

Đảng Cộng hòa giành chiến thắng, kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ
Đảng Cộng hòa giành chiến thắng, kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ

VOV.VN -Tuy nhiên, phe Cộng hòa không thể giành đủ 60 ghế để chiếm đa số tuyệt đối tại Thượng viện Mỹ để có thể tự thông qua các dự luật.

Đảng Cộng hòa giành chiến thắng, kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ

Đảng Cộng hòa giành chiến thắng, kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ

VOV.VN -Tuy nhiên, phe Cộng hòa không thể giành đủ 60 ghế để chiếm đa số tuyệt đối tại Thượng viện Mỹ để có thể tự thông qua các dự luật.