Một số trường đại học Australia giảm học phí cho sinh viên quốc tế

VOV.VN - Theo truyền thông Australia, một số trường đại học của nước này vừa quyết định cắt giảm học phí cho các học sinh quốc tế không thể sang Australia học tập mà phải học trực tuyến từ quê nhà.

Đây được cho là một trong các động thái nhằm thu hút sinh viên quốc tế trong bối cảnh Australia  vẫn đóng cửa biên giới vì Covid-19.

Tờ Người bảo vệ cho biết, trường Đại học Nam Australia năm nay quyết định cấp học bổng có giá trị từ 15% đến 30% học phí cho các sinh viên nước ngoài đạt đủ các tiêu chuẩn mà trường nêu ra. Các sinh viên quốc tế không cần nộp đơn để xin học bổng này mà học bổng sẽ tự động được áp dụng với các sinh viên đủ tiêu chuẩn. Với các sinh viên mới hoặc đang là sinh viên của trường đang bị mắc kẹt ở nước ngoài mà không đến học tại trường thì sẽ được giảm 20% học phí.

Đại học Newcastle cũng cho biết sẽ giảm 20% học phí trong khi mức giảm của trường Đại học Charles Sturt là 30% đối với các sinh viên quốc tế không thể sang Australia vì biên giới vẫn đang đóng cửa.

Trong khi đó, Đại học Queensland cũng tuyên bố sẽ hoàn lại 12,5% học phí đối với các sinh viên quốc tế không thể sang Australia học tập mà phải học trực tuyến. Không chỉ vậy, trường Đại học Queensland cũng sẽ hoàn lại 12,5% học phí kỳ 2 của năm 2020 cho các sinh viên quốc tế đã rời Australia về quê nhà và học trực tuyến. Người phát ngôn của Đại học Queensland cho biết, hơn một nửa sinh viên quốc tế của trường đã trở về nhà và học trực tuyến vào kỳ 2 năm ngoái. Trong năm nay, cũng có đến 80% sinh viên quốc tế mới của trường đăng ký học trực tuyến từ nước ngoài.

Thống kê từ Bộ Giáo dục Australia cho biết, tính đến ngày 10/1 vừa qua, khoảng 130 nghìn sinh viên quốc tế đã đăng ký nhưng không thể đến Australia học. Số liệu từ trường Đại học RMIT cũng cho thấy số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học tại trường trong năm nay giảm tới 25%.

Trước tình trạng dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, vào tháng trước, Bộ trưởng Giáo dục Australia Alan Tudge cũng cho biết sẽ là “rất khó” để một số lượng lớn sinh viên quốc tế đến Australia học trong năm 2021. Trước thực tế này, việc giảm giá học phí hay đưa ra các chương trình học bổng hấp dẫn đang được cho là một cách thức để các trường thu hút sinh viên quốc tế trong lúc chờ đợi Australia mở cửa biên giới trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đóng cửa quán game từ 0h ngày 2/2 để phòng Covid-19
Hà Nội đóng cửa quán game từ 0h ngày 2/2 để phòng Covid-19

VOV.VN - Từ 0h ngày 2/2, Hà Nội sẽ đóng cửa tất cả các quán game, internet để phòng dịch Covid-19.

Hà Nội đóng cửa quán game từ 0h ngày 2/2 để phòng Covid-19

Hà Nội đóng cửa quán game từ 0h ngày 2/2 để phòng Covid-19

VOV.VN - Từ 0h ngày 2/2, Hà Nội sẽ đóng cửa tất cả các quán game, internet để phòng dịch Covid-19.

Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội tại các địa phương, đơn vị.

Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội tại các địa phương, đơn vị.

Yêu cầu phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong tỏa để phòng Covid-19
Yêu cầu phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong tỏa để phòng Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện công tác tổ chức hướng dẫn, phân luồng từ xa ở những địa phương có dịch đã bị cách ly, phong tỏa.

Yêu cầu phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong tỏa để phòng Covid-19

Yêu cầu phân luồng giao thông từ xa những địa phương bị phong tỏa để phòng Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện công tác tổ chức hướng dẫn, phân luồng từ xa ở những địa phương có dịch đã bị cách ly, phong tỏa.